|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Chủ đầu tư Monarchy tiếp tục bị phạt 300 triệu đồng

07:10 | 05/07/2021
Chia sẻ
Nhà Đà Nẵng vừa bị phạt 300 triệu đồng do tiếp tục bàn giao căn hộ, đưa người vào ở tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B.

UBND quận Sơn Trà, cho biết thời gian đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc, yêu cầu CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN) - chủ đầu tư công trình Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B thực hiện các nội dung liên quan đến sai phạm tại dự án này.

Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa thông báo cho người dân đang ở tại công trình tự di dời ra ngoài; chưa xây dựng kế hoạch, phương án với thời gian cụ thể thực hiện việc di dời người dân ra khỏi công trình và báo cáo về UBND quận Sơn Trà; thủ tục nghiệm thu PCCC vẫn chưa hoàn thành.

Tiếp tục phạt 300 triệu đồng Nhà Đà Nẵng - chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Monarchy - Ảnh 1.

Nhà Đà Nẵng bị phạt 300 triệu đồng do tiếp tục bàn giao căn hộ, đưa người vào ở tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B. (Ảnh: Văn Luận).

Đến nay Nhà Đà Nẵng vẫn chưa hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đến tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Luật Xây dựng 2014 (điều chỉnh, bổ sung năm 2020).

Cũng theo UBND quận Sơn Trà, Nhà Đà Nẵng đã tiếp tục bàn giao 18 căn hộ, đưa người vào ở tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B, ngày 30/6, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt 300 triệu đồng.

"Thời gian tới, UBND quận Sơn Trà sẽ tiếp tục giám sát và có các văn bản đôn đốc yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung liên quan đến di dời người dân ra khỏi công trình và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Nếu chủ đầu tư không thực hiện, UBND quận sẽ báo cáo UBND thành phố xử lý theo đúng quy định", UBND quận Sơn Trà thông tin.

Trước đó, Nhà Đà Nẵng từng bị xử phạt 560 triệu đồng liên quan đến sai phạm tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B.

Theo kết luận của UBND quận Sơn Trà, qua kiểm tra hiện có 241 căn hộ tại khối B dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy đang có người ở (trong đó có 73 căn hộ do chính chủ đang ở, 168 căn hộ đang cho thuê). Tổng cộng có 313 người, trong đó có 203 người nước ngoài.

Nhà Đà Nẵng đã thực hiện việc bán căn hộ và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

UBND quận Sơn Trà yêu cầu doanh nghiệp thông báo cho người dân đang ở tại khối B chung cư Monarchy tự di dời ra khỏi chung cư trong vòng 30 ngày (kể từ ngày 11/5/2021). Sau 30 ngày, nếu người dân vẫn chưa thực hiện việc di dời, yêu cầu chủ đầu tư phải có biện pháp di dời người dân ra khỏi chung cư.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính, Nhà Đà Nẵng được đề nghị nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 106,4 tỷ đồng do xác định giá thu tiền sử dụng đất UBND thành phố phê duyệt khi giao đất thấp hơn giá đất do Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố trình, nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị phương án dừng hoạt động công trình và di dời người dân ra khỏi công trình.

Công an quận Sơn Trà căn cứ các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thành phố để rà soát, thu hồi Sổ đăng ký tạm trú đã cấp và quản lý cư dân theo đúng quy định.

Trong thời gian chưa hoàn thành các thủ tục có liên quan, nghiêm cấm chủ đầu tư tiếp tục kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện; bàn giao căn hộ có khách hàng vào ở...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Văn Luận

CEO Dragon Capital: Gỡ các nút thắt và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chứng khoán có thể bước vào chu kỳ tăng lớn hơn
Tại sự kiện, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital, đề cập đến những thay đổi của Việt Nam trong cải cách, số hóa và phát triển hạ tầng, đồng thời chỉ ra nhu cầu vốn ngày càng lớn cùng những áp lực đặt lên thanh khoản, lãi suất và thị trường vốn.