|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Thái Nguyên chuyển đổi gần 120 ha đất rừng thực hiện 13 dự án

07:44 | 16/08/2021
Chia sẻ
Các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng ở Thái Nguyên chủ yếu thuộc các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái,…
Thái Nguyên chuyển mục đích 119 ha đất rừng thực hiện 13 dự án - Ảnh 1.

Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2 tại TP Thái Nguyên là một trong 13 dự án cần chuyển mục đích đất rừng. (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với hơn 119 ha rừng sản xuất (rừng trồng) để thực hiện 13 dự án. 

Trong đó, chuyển gần 87 ha rừng sản xuất để thực hiện 9 dự án đang đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư. Hơn 32 ha rừng sản xuất còn lại sẽ thực hiện 4 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng trong quyết định chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích.

Các dự án nằm ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, thuộc các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái,… và được đánh giá đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương hiện nay.

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện có 27 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký khoảng 3.003 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh có 8 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 45,4 triệu USD.

Thái Nguyên hiện có nhiều dự án lớn đang được triển khai đầu tư như khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ của Tập đoàn Vingroup (500 tỷ đồng); khu nhà ở 50 ha tại xã Cao Ngạn của Tập đoàn DANKO; KĐT Crown Villas hơn 2.100 tỷ đồng của CTCP Thương mại Thái Hưng; Khu du lịch hồ Núi Cốc hơn 2.500 tỷ đồng của Tập đoàn Flamingo;...

Hoàng Huy

Quyết định của ông Trump tác động ra sao đến triển vọng cổ phiếu thép?
Theo một số nhà phân tích trong nước, thị trường Mỹ chiếm khoảng 13% khối lượng xuất khẩu thép của Việt Nam trong năm 2024, nên mức thuế mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các công ty niêm yết. Trong khi đó, triển vọng với ngành thép năm 2025 vẫn tương đối tích cực.