|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhà Đà Nẵng (NDN) công bố 4 ứng viên vào HĐQT, có cá nhân sinh năm 1998

16:10 | 19/06/2023
Chia sẻ
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Nhà Đà Nẵng dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN) vừa thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: ông Võ Ngọc Khang (thành viên), bà Cao Thị Thiện (thành viên), ông Nguyễn Ngọc Quang (thành viên độc lập), ông Nguyễn Văn Tâm (thành viên độc lập).

Theo giới thiệu, ông Võ Ngọc Khang, sinh năm 1992, là cử nhân Đại học kinh tế TP HCM. Ông có thời gian dài công tác ở các công ty chứng khoán như: VNDirect (6/2014 – 6/2016); Chứng khoán Đà Nẵng (1/2018 – 5/2021), Chứng khoán VPS (6/2021 – 12/2022).

Bà Cao Thị Thiện, sinh năm 1998, trình độ Cử nhân kế toán. Từ tháng 3/2021 – 2/2021, bà làm việc tại Công ty TNHH TM DV Tâm Tín Thịnh. Từ tháng 5/2021 đến nay, bà Thiện là Kế toán tại Nhà Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1989, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông từng giữ vị trí Phó Giám đốc sàn giao dịch (2011 – 2013) và Trợ lý Tổng Giám đốc Nhà Đà Đẵng (2018 – 2019). Ngoài ra, ông từng có thời gian làm việc tại CTCP Chứng khoán TP HCM, CTCP Chứng khoán Đà Nẵng.

Còn ông Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1965, là cử nhân kinh tế. Từ năm 2007 đến nay, ông là Giám đốc Công ty Luật TNHH Hai thành viên Hoa Tiêu.

Theo tài liệu gửi cổ đông, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Nhà Đà Nẵng dự kiến miễn nhiệm một thành viên HĐQT là ông Cao Thái Hùng và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Năm nay, Nhà Đà Nẵng đặt kế hoạch tổng doanh thu 388 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với thực hiện năm ngoái. Công ty kỳ vọng lãi sau thuế 160 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 143 tỷ đồng.

Trong năm 2023, công ty dự kiến hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn hộ Monarchy Block B và tiếp tục bàn giao các căn hộ đủ điều kiện.

Song song đó là tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán về các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính an toàn, nhiều tiền mặt, giá cổ phiếu tiệm cận giá trị sổ sách, và có tiềm năng tăng trưởng mạnh; ưu tiên đầu tư vào các kênh đầu tư tài chính ít rủi ro.

Đồng thời, Nhà Đà Nẵng tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, hoặc mua lại quỹ đất từ các đối tác bất động sản uy tín, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn; và tối ưu công suất của Nhà máy nước Ngọc Hồi. 

Lâm Anh

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).