|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thêm 56 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhiều ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

20:30 | 06/05/2021
Chia sẻ
56 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận từ 6h đến 18h chiều 6/5 rải rác tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, có 16 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bản tin tối ngày 6/5 của Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h chiều cùng ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 60 ca mắc COVID-19, trong đó 56 ca ghi nhận trong nước và 4 ca nhập cảnh (tại Thái Nguyên) được cách ly ngay. 

56 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ghi nhận tại Vĩnh Phúc (11), Thái Bình (5), Bắc Ninh (12), Hà Nội (4), Hải Dương (1), Hưng Yên (2), Quảng Ngãi (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (16), Đà Nẵng (3), Lạng Sơn (1).

Cụ thể, tại Hà Nội, 4 trường hợp nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm ngày 6/5. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tại Vĩnh Phúc, có 7 người là nhân viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, TP Vĩnh Yên. Một trường hợp khác có tiền sử dịch tễ liên quan trung tâm này. Ba người còn lại liên quan ổ dịch tại quán bar Sunny.

Ngày 5/5, những người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Tại Thái Bình, 5 trường hợp nhiễm COVID-19 có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ngày 6/5, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tại Bắc Ninh, 12 ca mắc chiều nay có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 6/5 và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, tính đến 6h ngày 6/5, Việt Nam có tổng cộng 1690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 120 ca.

Hà Lê

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.