Khi Tổng thống Donald Trump thúc ép lãnh đạo các nước đồng ý các thỏa thuận thương mại mới và đe dọa sử dụng thuế quan tại hội nghị G7 ở Biarritz (Pháp), ngân hàng Morgan Stanley cảnh báo suy thoái sẽ sớm xảy ra.
Đến nay ông Trump là người duy nhất khẳng định Trung Quốc đã liên hệ với quan chức cấp cao Mỹ qua điện thoại và đề xuất nối lại đàm phán. Các bên liên quan khác hoặc giữ im lặng, hoặc đưa ra thông tin trái ngược.
Hai quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền buộc doanh nghiệp Mỹ rời khỏi Trung Quốc như ông đăng tweet mấy ngày trước. Tuy nhiên liệu ông Trump có sử dụng đến thẩm quyền này hay không lại là một vấn đề khác.
Thoạt nhìn, ngọn lửa chiến tranh thương mại Mỹ-Trung dường như không liên quan gì tới những đám cháy đang thiêu rụi khu rừng mưa nhiệt đới Amazon của Brazil. Trong thực tế, hai hiện tượng này lại có quan hệ gần gũi hơn nhiều người tưởng.
Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Tổng thống Donald Trump nghiêm túc trong việc yêu cầu doanh nghiệp Mỹ hoàn toàn rời khỏi Trung Quốc, ông có nhiều công cụ có thể thực hiện ngay mà không cần qua quá trình xin phép Quốc hội.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24/8 đã kiên quyết phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các mức thuế cao hơn đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 550 tỉ USD của Trung Quốc.
Chính phủ Thái Lan vừa chỉ đạo Ủy ban Đầu tư Thái Lan soạn thảo các gói khuyến khích mới nhằm hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng bởi thương chiến Mỹ-Trung muốn di chuyển cơ sở sản xuất đến Thái Lan.
Trong nhiều tháng quan hệ thương mại căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “bạn”. Tuy nhiên hôm thứ Sáu (23/8), ông Trump lại gọi người đứng đầu nhà nước Trung Quốc là ‘kẻ thù’.
Để trả đũa việc Trung Quốc dự định áp thuế với 75 tỉ USD hàng hóa Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tăng mức thuế suất áp dụng đối với 550 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, trường hợp cao nhất lên tới 30%.
Trung Quốc vừa công bố kế hoạch áp thuế quan bổ sung lên hơn 5.000 hàng hóa xuất xứ từ Mỹ tổng trị giá khoảng 75 tỉ USD, đồng thời Trung Quốc cũng sẽ đánh thuế suất 25% trở lại đối với sản phẩm ô tô.
Trung Quốc dường như đang đẩy mạnh quá trình hoà giải tranh chấp Nhật - Hàn khi mà cuộc chiến thương mại giữa Tokyo và Seoul tiếp tục leo thang. Điều này có thể thúc giục Mỹ "len lỏi" sâu hơn vào khu vực châu Á và nỗ lực tăng tầm ảnh hưởng tại đây để không bị tụt lại phía sau "kình địch".
Hôm nay 22/8 Trung Quốc cho biết nước này hi vọng Mỹ sẽ “dừng hành động thuế quan sai trái”, đồng thời nói thêm rằng bất kì động thái áp thuế mới nào cũng sẽ dẫn tới căng thẳng leo thang.
Nhiều công ty toàn cầu mong muốn đa dạng hoá chuỗi sản xuất của mình để nhận ra sự thật rằng ngay cả những cái tên tiềm năng như Việt Nam cũng khó có thể đáp ứng.