|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO Tim Cook từng ký một bản giao ước ngầm trị giá gần 300 tỷ USD để Apple được làm ăn tại Trung Quốc

14:26 | 08/12/2021
Chia sẻ
Apple từng gặp khó tại Trung Quốc do các quy định của chính phủ nước này, dẫn đến việc CEO Tim Cook phải tìm cách xoa dịu mối quan hệ giữa hai bên.
Apple từng bí mật ký thỏa thuận 275 tỷ USD để được 'làm ăn yên ổn' tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Tim Cook, CEO Apple từng bí mật ký thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc. (Ảnh: Business Insider).

Theo một báo cáo mới từ The Information, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook từng đạt được thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc vào năm 2016 để gã khổng lồ này có thể hoạt động tại đây mà không gặp vấn đề gì. Thời điểm đó, Apple đang gặp khó vì các quy định bị thắt chặt tại Trung Quốc đã cản trở hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo tài liệu nội bộ của The Information, thỏa thuận đó kéo dài 5 năm, ước tính trị giá hơn 275 tỷ USD, nhằm mục đích xoa dịu các quan chức chính phủ , những người tin rằng Apple đã không làm việc hết mình để giúp sức cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Trong năm 2016, CEO Tim Cook đã vận động các quan chức chính phủ bỏ qua những hành động có thể đe dọa các dịch vụ như App Store, Apple Pay và iCloud. Ông đã thực hiện thỏa thuận này trong lần đầu tiên đến Trung Quốc vào năm 2016, khi doanh số iPhone sụt giảm nghiêm trọng do quy định của các nhà chức trách.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với The Information rằng nhóm phụ trách các vấn đề chính phủ của Apple tại Trung Quốc đã tạo một biên bản ghi nhớ với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia để xoa dịu mối quan hệ căng thẳng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đồng thời, ban lãnh đạo công ty cũng ưu tiên gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Trung Quốc sau khi chính quyền nước này thắt chặt quy định với iTunes trong cùng năm.

Thỏa thuận bao gồm các cam kết từ Apple để giúp các nhà sản xuất Trung Quốc xây dựng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất và đào tạo công nhân. 

Ngoài ra, thỏa thuận cũng có nội dung về việc Apple hứa sẽ dùng nhiều thiết bị của các nhà cung cấp Trung Quốc hơn, thực hiện các thỏa thuận với các công ty phần mềm nước này, làm việc với các trường đại học Trung Quốc về công nghệ và đầu tư nhiều hơn vào thị trường tỷ dân. 

Một số khoản đầu tư cũng được Apple dành riêng cho các công ty công nghệ Trung Quốc. Những người hưởng lợi khác bao gồm các cửa hàng bán lẻ mới, các dự án năng lượng tái tạo và các trung tâm R&D.

Theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc, Apple cam kết phát triển cùng với các doanh nghiệp nước này để đạt được lợi ích chung và đôi bên cùng có lợi, giúp phát triển các ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc và thúc đẩy khoa học, công nghệ, giáo dục và bảo vệ môi trường. Đổi lại, Trung Quốc đồng ý đưa ra sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết.

Apple đã gần hoàn tất thỏa thuận của mình. Gã khổng lồ trong ngành công nghệ này đã công bố một thỏa thuận với nhà sản xuất tuabin gió lớn nhất Trung Quốc, Tân Cương Goldwind Science and Technology vào năm 2016, thực hiện kế hoạch chuyển hoạt động của iCloud sang Trung Quốc vào năm 2017, ra mắt quỹ đầu tư 300 triệu USD cho năng lượng sạch ở Trung Quốc vào năm 2018, mở thêm 11 cửa hàng bán lẻ trên khắp lãnh thổ Trung Quốc và đưa nhà sản xuất Luxshare Precision Industry của Trung Quốc vào sản xuất iPhone 13.

Hoạt động kinh doanh của Apple đã bùng nổ ở Trung Quốc vào cuối năm nay. Theo The Information, công ty đã công bố mức doanh thu kỷ lục 68 tỷ USD từ Trung Quốc trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9. Hiện tại, doanh số từ thị trường tỷ dân chiếm khoảng 1/5 tổng doanh số Apple. Đại diện Apple đã không đưa ra lời bình luận.

Quốc Anh