|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Carlsberg đang đàm phán mua lại toàn bộ 81,79% cổ phần Habeco từ Bộ Công Thương

10:09 | 25/11/2016
Chia sẻ
Nếu Bộ Công Thương không thể bán toàn bộ 20% cổ phần trong phiên đấu giá lần đầu, Carlsberg sẵn sàng mua lại 61,79% cổ phần với mức giá tương đương thương vụ bán cổ phiếu đầu tiên của Habeco vào năm 2008.

Bloomberg dẫn lời ông Tayfun Uner – Giám đốc điều hành của Carlsberg Việt Nam cho biết, Carlsberg hiện đang đàm phán với Bộ Công Thương để mua lại 61,79% cổ phần của Habeco và dự kiến mua thêm 20% cổ phần mà Bộ sẽ rao bán tại một phiên đấu giá khác. Hiện Carlsberg đang sở hữu 17,51% vốn Habeco.

Nếu Bộ Công Thương không thể bán toàn bộ 20% cổ phần đó tại phiên đấu giá đó, Carlsberg sẵn sàng mua lại số 61,79% cổ phần với mức giá tương đương thương vụ bán cổ phiếu đầu tiên của Habeco vào năm 2008, đại diện Carlsberg khẳng định.

Theo ông Tayfun Uner, việc giá cổ phiếu của Habeco tăng gần gấp 3 lần kể từ ngày niêm yết đầu tiên (28/10) trên sàn UPCoM không phản ánh chính xác giá trị thực của công ty này. Bởi, giá cổ phiếu của Habeco tăng chủ yếu do hoạt động đầu cơ trên thị trường với khối lượng giao dịch rất thấp.

carlsberg dang dam phan mua lai toan bo 8179 co phan habeco tu bo cong thuong
Ông Tayfun Uner – Giám đốc điều hành của Carlsberg Việt Nam

Trong tháng 11, giá cổ phiếu của Habeco có lúc chốt phiên lên tới 144.700 đồng, tăng khoảng 2,7% so với giá cổ phiếu niêm yết trong ngày đầu niêm yết (39.000 đồng). Trước đó hồi tháng 8, Bộ Công Thương tuyên bố muốn bán gần 82 cổ phần tại Habeco với tổng giá trị 404 triệu USD, tương đương khoảng 48.000 đồng/cổ phiếu – mức định giá mà ông Uner cho là hợp lý.

Ông Uner cho rằng, giá bán Habeco phải phản ánh được sự tụt dốc về vị thế trên thị trường của Habeco. Sau đợt bán cổ phần vào năm 2008, Habeco mất vị thế là công ty giải khát lớn thứ 2 thị trường để lùi về vị trí thứ 3.

Chốt phiên 24/11, giá cổ phiếu của Habeco giảm 2,1% xuống 105.000 đồng; trong khi giá cổ phiếu của Carlsberg giảm 0,4% tại Copenhagen.

Hiện tại, Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu sở hữu Nhà nước tại Habeco và Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Việc chính phủ Việt Nam muốn thoái vốn khỏi Habeco và Sabeco đang thu hút sự chú ý của nhiều hãng giải khát lớn trên thế giới, như Heineken NV, Anheuser-Busch InBev NV và Asahi Group Holdings Ltd.

Thiên An

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).