|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 17/6: Hơn 8,2 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, Việt Nam có thêm một ca mắc mới, được cách li ngay sau khi nhập cảnh

07:31 | 17/06/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có hơn 8,2 triệu người mắc COVID-19. Việt Nam mới ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới, từ Kuwait trở về nước và được cách li ngay sau khi nhập cảnh. Trong khi đó, Bắc Kinh (Trung Quốc) đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát lần hai.

Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới, từ Kuwait trở về nước

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 18/6

Bản tin lúc 6h ngày 17/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã phát hiện một trường hợp trở về từ Kuwait mắc COVID-19, được cách li ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 335 ca.

Ca bệnh 335 là một bệnh nhân nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait hai năm.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 17/6: Hơn 8,2 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, Việt Nam có thêm một ca mắc mới, được cách li ngay sau khi nhập cảnh - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Ngày 16/6 bệnh nhân từ Kuwait (quá cảnh Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM trên chuyến bay H9092, được cách li ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách li, điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. 

Tính đến 6h ngày 17/6, Việt Nam có tổng cộng 195 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Đồng thời, Việt Nam ghi nhận 62 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 7.250, trong đó cách li tập trung tại bệnh viện là 81, cách li tập trung tại cơ sở khác là 6.248, cách li tại nhà, nơi lưu trú là 921. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 17/6: Hơn 8,2 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, Việt Nam có thêm một ca mắc mới, được cách li ngay sau khi nhập cảnh - Ảnh 2.

Nguồn: Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta là 325/335 bệnh nhân (chiếm 97% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam), trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện cả nước chỉ còn duy nhất bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. 

10 bệnh nhân COVID-19 còn lại của nước ta đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế (cơ sở điều trị nhiều nhất hiện có 2 bệnh nhân), đa số có sức khỏe ổn định.

Tính đến sáng ngày 17/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 6 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Liên quan đến bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sức khoẻ của nam phi công tiếp tục có những phục hồi kì diệu.

Đến hôm nay, bệnh nhân nam phi công đã tròn 3 tháng nằm viện điều trị. Bệnh nhân đã thở máy ngày thứ năm, hiện bệnh nhân tự thở với liều lượng Oxy hỗ trợ giảm còn 1,5 lít/phút. Tuy nhiên, Bệnh nhân còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Hơn 8,2 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, Bắc Kinh sẽ tiến hành xét nghiệm nCoV hàng trăm nghìn người

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 17/6, toàn thế giới có tổng cộng 8.250.044 ca mắc COVID-19, trong đó có 445.174 người tử vong và 4.299.200 bệnh nhân phục hồi.

Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có hai tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. 

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới khi ghi nhận thêm 24.846 ca nhiễm mới và 844 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 và ca tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 2.207.796 và 119.127. 

Brazil, ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, ghi nhận thêm 37.342 ca nhiễm và 1.338 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 928.798 và 45.456. 

Các nhà nghiên cứu bày tỏ lo ngại số ca tử vong vì Covid-19 trên thực tế tại Brazil bị che đậy, căn cứ vào tình trạng thiếu xét nghiệm, cùng sự tăng vọt số ca tử vong vượt mức. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định hệ thống y tế của nước này vẫn chịu được áp lực.

Nga hiện ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 là 545.458 trường hợp, trong đó có 7.284 trường hợp tử vong. Mặc dù có số ca nhiễm cao thứ ba trên thế giới nhưng tỉ lệ tử vong do COVID-19 tại Nga lại thấp hơn nhiều quốc gia khác.

Theo Cơ quan Giám sát về việc Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Liên bang Nga, đã có hơn 15,1 triệu xét nghiệm COVID-19 được tiến hành ở nước này.

Anh hiện vẫn là ổ dịch lớn thứ 5 thế giới với số ca tử vong cao nhất châu Âu khi ghi nhận tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 298.136 và 41.969. 

Nước này đang tiến hành tái mở cửa một cách thận trọng. Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết làm mọi cách để đưa đất nước trở về trạng thái bình thường nhanh nhất có thể, mà không gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha đang dần hạ nhiệt khi ghi nhận thêm 219 ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này là 291.408 và 27.136. 

Tình trạng khẩn cấp tại nước này sẽ được duy trì ít nhất tới ngày 21/6. Tây Ban Nha đang xem xét áp dụng biện pháp kiểm dịch đối với du khách Anh khi mở cửa biên giới vào tuần tới. Đây được xem là động thái đáp trả những chính sách tương tự của Anh khi hạn chế nhập cảnh đối với người dân nhiều quốc gia Châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha.

Tại khu vực châu Á, Ấn Độ đã vượt Anh và Tây Ban Nha để trở thành ổ dịch lớn thứ 4 thế giới với 354.161 ca mắc và 11.921 ca tử vong. 

Chính quyền thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, Ấn Độ thông báo sẽ tái áp đặt biện pháp phong tỏa từ ngày 19/6 tới cho đến hết tháng, trong bối cảnh các ca nhiễm mới tăng mạnh trong khu vực. 

Theo tờ Reuters, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, gồm 27 ca ở Bắc Kinh, 4 ca ở tỉnh Hà Bắc, một ca ở tỉnh Tứ Xuyên và 6 ca ngoại nhập. Hiện tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc lên 83.221, trong khi số người chết vẫn là 4.634.

Với 106 ca nhiễm mới liên quan chợ đầu mối Tân Phát Địa, thủ đô Bắc Kinh đang trở thành nơi bùng phát dịch nghiêm trọng nhất Trung Quốc kể từ tháng 2. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 17/6: Hơn 8,2 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, Việt Nam có thêm một ca mắc mới, được cách li ngay sau khi nhập cảnh - Ảnh 3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một người gần đây tới Bắc Kinh tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 15/6. (Ảnh: Reuters).

Dù không phong tỏa nghiêm ngặt như Vũ Hán những thủ đô Bắc Kinh đã chuyển sang chế độ thời chiến ở cấp quận, với vài khu phố lập ra các trạm gác 24/24, đóng cửa trường học và yêu cầu người dân tăng cường thực hiện cách biệt cộng đồng. Tất cả các địa điểm thể thao và giải trí trong nhà tại thành phố đã được lệnh đóng cửa từ 15/6.

Cũng theo tờ China Daily, Bắc Kinh sẽ xét nghiệm nCoV hàng trăm nghìn tiểu thương, khách hàng, người dân liên quan đến chợ Tân Phát Địa nhằm nỗ lực khống chế ổ dịch mới bùng phát.

Mai Anh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.