|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 16/6: Thế giới vượt 8 triệu ca nhiễm bệnh, Việt Nam chỉ còn 11 bệnh nhân đang được điều trị, Bắc Kinh phong tỏa thêm nhiều khu phố

07:52 | 16/06/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có hơn 8 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4 triệu người đã hồi phục. Việt Nam chỉ còn 11 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) đã quyết định phong tỏa thêm 10 khu phố với quyết tâm không lặp lại kịch bản Vũ Hán, sau khi ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới.

61 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 17/6

Bản tin lúc 6h sáng ngày 16/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay Việt Nam không ghi nhân ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đến nay đã 61 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. 

Hiện Việt Nam ghi nhận tổng cộng 334 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 194 ca nhiễm được cách li ngay sau khi nhập cảnh. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 16/6: Thế giới vượt 8 triệu ca nhiễm bệnh, Việt Nam chỉ còn 11 bệnh nhân đang được điều trị, thủ đô Bắc Kinh phong tỏa thêm nhiều khu phố  - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 9.234 người, trong đó cách li tập trung tại bệnh viện là 88 người, cách li tập trung tại cơ sở khác là 8.780 người và cách li tại nhà, nơi lưu trú là 366 người. 

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta là 323/334 bệnh nhân (chiếm 96,7% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam), trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi (hiện cả nước chỉ còn duy nhất bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy).

11 bệnh nhân COVID-19 còn lại của nước ta đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có nhiều bệnh nhân với ba trường hợp, đa số có sức khỏe ổn định.

Tính đến sáng ngày 16/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có ba bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 bệnh nhân có kết quả âm tính hai lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 6 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Liên quan đến bệnh nhân 9, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sức khoẻ của nam phi công tiếp tục có những phục hồi kì diệu.

Bệnh nhân đã cai thở máy được ba ngày. Sức cơ hô hấp cải thiện, sau khi cai máy thở thành công bệnh nhân đã được rút cannula mở khí quản, hiện tự thở với oxy 2 lít/phút qua cannula mũi, thở chậm hơn. 

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ hai tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường, sức cơ hai chân cải thiện 4/5.

Bệnh nhân đã có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói, tự ho khạc đờm qua miệng. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường.

Bệnh nhân đã ngưng toàn bộ các loại kháng sinh, chỉ còn thuốc kháng nấm, giảm đau, kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto. Hiện tại bệnh nhân tiếp tục được tập vật lí trị liệu ngày 2 lần. Điều chỉnh bù nước điện giải và săn sóc vết loét vùng cụt.

Mặc dù có những tiến triển vậy, tuy nhiên Tiểu ban Điều trị cũng cho rằng, nam phi công vẫn cần nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình phục hồi có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Hơn 8 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, nhiều tỉnh thành Trung Quốc yêu cầu cách li những người từ Bắc Kinh trở về

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng 16/6, toàn thế giới có tổng cộng 8.107.698 ca mắc COVID-19, trong đó có 438.580 người tử vong và 4.188.134 bệnh nhân phục hồi.

Cho đến nay, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Hiện Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới khi ghi nhận thêm 20.489 ca nhiễm mới và 421 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 và ca tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 2.182.717 và 118.279. 

Theo tờ New York Times, các ca nhiễm COVID-19 mới tại nhiều bang của Mỹ, bao gồm cả hai bang đông dân nhất là Texas và Florida, tiếp tục tăng trong bối cảnh cả nước đều đã nới phong tỏa ở các cấp độ khác nhau. Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc khắp nước Mỹ cũng làm dấy lên lo ngại về đợt bùng phát dịch mới.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 23.674 ca mắc và 729 ca tử vong, nâng tổng số lên 891.556 ca bệnh và 44.118 ca tử vong.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 16/6: Thế giới vượt 8 triệu ca nhiễm bệnh, Việt Nam chỉ còn 11 bệnh nhân đang được điều trị, thủ đô Bắc Kinh phong tỏa thêm nhiều khu phố  - Ảnh 2.

Nhân viên y tế điều trị cho một bệnh nhân trong phòng chăm sóc tích cực ở thành phố Marica, bang Rio de Janeiro, Brazil hôm 5/6. (Ảnh: AFP)

Nga ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 là 537.210 trường hợp, trong đó có 7.091 trường hợp tử vong. Mặc dù có số ca nhiễm cao thứ ba trên thế giới nhưng tỉ lệ tử vong do COVID-19 tại Nga lại thấp hơn nhiều quốc gia khác. 

Chính phủ nước này khẳng định nguyên nhân là do họ đã tiến hành xét nghiệm diện rộng và phát hiện được những ca nhiễm nhẹ hoặc không có triệu chứng. 

Anh ghi nhận thêm 968 ca mắc và 38 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện tại là 296.857 trường hợp, trong đó có 41.736 ca tử vong. Anh vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Âu.

Một số trường học tại Anh đã mở cửa, chợ ngoài trời và phương tiện giao thông công cộng được hoạt động trở lại nhưng nhà hàng và quán bar vẫn phải đóng cửa.

Từ ngày 15/6, biên giới giữa hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu chính thức mở lại sau nhiều tháng đóng cửa để ngăn dịch, đồng thời các nước đều cho phép mọi hoạt động kinh tế trở lại bình thường.

Tại Châu Á, ổ dịch lớn nhất châu lục này tính đến nay hiện vẫn là Ấn Độ. Nước này hiện ghi nhận thêm 10.243 ca mắc và 395 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 343.026 ca, trong đó tổng số ca tử vong đến nay là 9.915 ca. Tỉ lệ tử vong tại Ấn Độ tương đối thấp, song các chuyên gia cảnh báo đại dịch tại đây chưa đạt đỉnh.

Tại Trung Quốc, hiện ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 và số ca tử vong lần lượt là 83.181 và 4.634 ca. 

Theo tờ SCMP, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc ngày 15/6 cho biết họ sẽ đình chỉ chuyến bay số hiệu CZ392 thuộc hãng China Southern Airlines trong 4 tuần, kể từ ngày 22/6. 

Quyết định được đưa ra sau khi 17 hành khách trên một chuyến bay thuộc tuyến này bị phát hiện nhiễm COVID-19 vào hôm 11/6 và nhằm giải quyết lo ngại về sự gia tăng các ca ngoại nhập.

Cũng theo tờ Reuters, sau nhiều tuần gần như không có ca nhiễm COVID-19 mới, Bắc Kinh đã ghi nhận hơn 80 ca nhiễm mới trong những ngày gần đây, tất cả đều liên quan đến Tân Phát Địa, chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất châu Á. 

Chính quyền Bắc Kinh đã quyết định phong tỏa thêm 10 khu phố với quyết tâm không lặp lại kịch bản Vũ Hán.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 16/6: Thế giới vượt 8 triệu ca nhiễm bệnh, Việt Nam chỉ còn 11 bệnh nhân đang được điều trị, thủ đô Bắc Kinh phong tỏa thêm nhiều khu phố  - Ảnh 3.

Cảnh sát đứng ở lối vào chợ đầu mối Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13/6. (Ảnh: Reuters).

Hàng loạt các tỉnh thành của Trung Quốc như Trùng Khánh, Hắc Long Giang, Nội Mông Cổ, Giang Tô... đã nâng mức độ cảnh báo nguy hiểm đối với Bắc Kinh, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đến đây. 

Một số địa phương yêu cầu những người từ Bắc Kinh trở về phải cách li tại nhà 14 ngày, thậm chí chính quyền thành phố Trùng Khánh còn yêu cầu cách li tập trung 14 ngày cộng thêm 7 ngày quan sát tại nhà.

Mai Anh