|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 16/7: Tokyo sắp nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất

07:18 | 16/07/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay, thế giới đã vượt xa mốc 13 triệu ca nhiễm. Tokyo sắp nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất. Trong khi đó, Việt Nam đã 91 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam: Bộ Y tế chuẩn bị êkip y tế đi cùng chuyến bay đưa 219 công nhân Việt Nam tại Guinea Xích Đạo về nước

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 17/7

Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 91 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 16/7, Việt Nam hiện ghi nhận 381 ca mắc COVID-19.

Việt Nam có tổng cộng 241 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 10.123.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 16/7: Tokyo sắp nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 353/381 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 92,7% tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ đa số đều có sức khoẻ ổn định, hiện có 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Bộ Y tế sáng ngày 16/7 cho biết, đã chuẩn bị êkip y tế là nhóm bác sĩ và điều dưỡng chuyên ngành hồi sức, cấp cứu lên đường cùng chuyến bay sang Guinea xích đạo đón 219 công dân, trong đó hiện có 116 người mắc COVID-19 về nước

Giới siêu giàu xin tăng thuế để chống COVID-19, Tokyo sắp nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 16/7, toàn thế giới có tổng cộng 13.659.754 ca mắc COVID-19, trong đó có 585.590 người tử vong và 7.974.121 bệnh nhân phục hồi.

Đến nay, 215 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có hai tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc COVID-19.

Theo AP, WHO cho rằng nhiều lãnh đạo chính phủ các nước đang đi sai hướng trong đại dịch COVID-19.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng quá nhiều quốc gia đang đi sai hướng trong đại dịch COVID-19 và một số nước không thực hiện các bước thích hợp để ngăn chặn dịch lây lan.

Tổng giám đốc WHO cũng chỉ trích một số lãnh đạo chính phủ làm mất lòng tin của công chúng khi đưa ra các "thông điệp lộn xộn" về COVID-19.

Các Triệu phú vì nhân đạo xin tăng thuế để chống COVID-19

Theo Aljazeera, hơn 80 triệu phú, tỉ phú Mỹ và 6 nước khác bao gồm người thừa kế Walt Disney Abigail Disney, cựu giám đốc điều hành công ty BlackRock Morris Pearl và doanh nhân người Đan Mạch Djaffar Shalchi, đã gửi thư ngỏ đề nghị tăng thuế với người giàu để giúp đỡ hàng tỉ người trong các chương trình chống COVID-19.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã vượt xa ba triệu ca nhiễm COVID-19, cụ thể là 3.609.506 (chiếm 26,44% số ca nhiễm toàn cầu), sau khi ghi nhận thêm 64.429 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 844 ca, nâng tổng số lên 139.987.

Mỹ đang trải qua những ngày ghi nhận số ca tử vong và số ca nhiễm mới cao. Nhiều bệnh viện tại Mỹ điêu đứng trước sóng bùng phát nCoV mới: Phòng chăm sóc đặc biệt quá tải, y tá đổ bệnh hàng loạt, thiếu hụt thiết bị xét nghiệm, thuốc chống virus và nhân lực...

Theo NY Post, Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci đã cảnh báo Mỹ vẫn đang trong làn sóng COVID-19 đầu tiên và phải hành động ngay để ngăn ca nhiễm mới tăng. Fauci khẳng định biểu đồ số ca nhiễm mới ở Mỹ chỉ đi lên, chưa từng giảm xuống tới đường cơ sở và đang tiếp tục tăng trở lại.

Các trường học tại nhiều địa phương đã quyết định tổ chức học trực tuyến, thay vì yêu cầu học sinh trở lại trường khi năm học mới bắt đầu sau vài tuần nữa, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump.

Các điểm nóng về COVID-19 ở Mỹ cùng ngày đều báo cáo số ca nhiễm mới nCoV tăng mạnh, với 10.181 ca ở Florida, 10.107 ca ở Texas và 6.548 ca ở California.

Số ca nhiễm nCoV đang tăng mạnh ở khoảng 40 bang của Mỹ, buộc chính quyền nhiều bang rút lại kế hoạch nới lỏng hạn chế và tái áp đặt những biện pháp phòng dịch. Trong đó, theo LA Times, bang California đã tái đóng cửa phần lớn các cơ sở kinh doanh từ hôm 13/7 sau một tháng mở lại.

Theo New York Times, nhiều doanh nghiệp từ đóng cửa tạm thời sang đóng cửa vĩnh viễn sau lệnh phong toả thứ hai.

Larkin, chủ một câu lạc bộ karaoke ở Wichita Falls, Texas, Mỹ. Hôm 26/6, anh và các cộng sự dành hết tiền sắm sửa nguyên vật liệu và đồ bảo hộ đáp ứng các qui định mà chính quyền đưa ra cho việc kinh doanh như khẩu trang cho nhân viên và nước rửa tay cho khách hàng.

Nhưng đúng lúc đó, Thống đốc Texas Greg Abbott thông báo tất cả quán bar trên toàn bang phải đóng cửa lần thứ hai vì số ca nhiễm nCoV đang tăng mạnh trở lại. Larkin quyết định đổ tất cả những gì vừa mua vào thùng rác và đóng cửa quán mãi mãi.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 16/7: Tokyo sắp nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất - Ảnh 2.

Gabriel Gordon tại nhà hàng của mình ở California. (Ảnh: NYTimes).

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard tin rằng tỉ lệ doanh nghiệp Mỹ phải đóng cửa nhiều khả năng còn tiếp tục tăng. Họ ước tính gần 110.000 doanh nghiệp nhỏ trên khắp nước Mỹ đã phải quyết định ngừng hoạt động vĩnh viễn từ đầu tháng ba đến đầu tháng năm, theo dữ liệu từ nghiên cứu hàng tuần của Alignable, mạng xã hội cho chủ doanh nghiệp nhỏ.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới. Quốc gia này ghi nhận thêm 35.544 ca nhiễm mới và 1.104 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 1.966.748 và 74.133. Số ca nhiễm mới, và số ca tử vong mỗi ngày đều có xu hướng tăng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế ở nước này cao hơn rất nhiều so với báo cáo do hạn chế xét nghiệm.

Ấn Độ hiện đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc bệnh COVID-19 với 970.169 ca nhiễm và 24.929 ca tử vong, tăng lần lượt 32.682 và 614. Các thành phố lớn của Ấn Độ là những nơi bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, ghi nhận thêm 6.422 ca mắc và 156 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 746.369 trường hợp, trong đó 11.770 trường hợp tử vong.

Đây là ngày thứ 20 liên tiếp số ca mới trong một ngày dưới 7.000 kể từ cuối tháng 4.

Peru xếp sau Brazil tại khu vực Mỹ Latinh với tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 đã vượt 300.000 người, cụ thể là 337.724 ca, cao thứ 5 trên thế giới, trong đó, tổng số ca tử vong tại nước này là 12.417.

Đây là một trong những nước Mỹ Latinh đầu tiên phong tỏa từ giữa tháng 3 nhưng đã cho phép nối lại hoạt động sản xuất vào tháng 5. Nước này đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm vực dậy nền kinh tế, bất chấp những rủi ro của đại dịch.

Trung Quốc trong 24 giờ qua ghi nhận thêm sáu ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19. Hiện Trung Quốc có tổng cộng 83.611 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 78.693 bệnh nhân được chữa khỏi. Như vậy, theo thống kê, số ca nhiễm mới của nước này đang có xu hướng giảm mạnh.

Giới chức Bắc Kinh, nơi bùng phát ổ dịch mới, thông báo thủ đô đã kiềm chế được ổ dịch mới và dỡ hầu hết hạn chế đi lại từ 4/7.

Siêu thị Hong Kong giới hạn số lượng nhu yếu phẩm khách được mua

Trước tình hình thành phố đang đối diện với làn sóng COVID-19 lần ba nghiêm trọng nhất, khi ca nhiễm mới hàng ngày liên tục tăng.

Theo SCMP,  nhiều hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội tuần này cho thấy các sản phẩm như gạo, mì ăn liền đã bị "quét sạch" tại một số siêu thị trong thành phố, đặc biệt là gần khu vực Tsz Wan Shan, nơi vừa ghi nhận các ca nhiễm nCoV mới.

Hai chuỗi siêu thị lớn của Hong Kong gồm Wellcome và ParknShop, mỗi hệ thống có tới 250 cửa hàng trên khắp Hong Kong, cho biết họ sẽ qui định mỗi khách hàng chỉ được phép mua hai sản phẩm mỗi lần trong danh sách các mặt hàng thiết yếu, khi nhu cầu tăng cao giữa COVID-19.

Tokyo sắp nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất 

Theo Reuters, Tokyo sẽ nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất trong thang cảnh báo - cấp 4, sau khi thành phố ghi nhận các ca nhiễm mới tăng đột biến.

Mức cảnh báo cao nhất cho thấy "nCoV có khả năng lây lan rộng", tờ Asahi đưa tin hôm 15/7. Động thái của chính quyền Tokyo được đưa ra khi 4 trong 6 ngày qua, thành phố đều ghi nhận ca nhiễm nCoV hàng ngày vượt 200, trong đó mức cao kỉ lục là 243 ca hôm 10/7.

Thành phố hiện báo cáo hai cụm dịch đáng chú ý là những khu phố giải trí về đêm sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm là những người trẻ, khoảng 20 đến 30 tuổi, liên quan tới khu vực này. Và một nhà hát ở quận Shinjuku, sau khi ghi nhận ít nhất 20 ca nhiễm liên quan tới buổi biểu diễn của một ban nhạc có tiếng.

Tới hôm nay, Nhật Bản đã ghi nhận 22.508 ca nhiễm và 984 ca tử vong do nCoV. 

Như Ý