|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 22/2: Số ca nhiễm mới tại Trung Quốc tăng mạnh với 1.248 ca, thêm 109 người tử vong

07:57 | 22/02/2020
Chia sẻ
Trung Quốc đại lục tiếp tục là tâm dịch covid-19 với 1.248 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 76.288 ca. Tổng số ca tử vong là 2.345 người, tăng 109 người so với thời điểm 7h sáng hôm qua.
Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 22/2: Hơn 2.500 người tử vong trên toàn thế giới - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Trang thống kê toàn cầu Worldometers vào lúc 7h sáng nay (22/2)  cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (covid-19) trên toàn thế giới là 77.294 người, số ca tử vong là 2.252 người và số ca hồi phục là 18.928 người.

Trung Quốc đại lục tiếp tục là tâm dịch covid-19 với 1.248 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 76.288. Tổng số ca tử vong là 2.345 người, tăng 109 so với tính đến thời điểm 7h sáng qua. 

Trong khi đó, theo thống kê của tờ South China Morning Post (SCMP) lên tin lúc 9h26 sáng nay 22/2 (muộn hơn thông thường khoảng 3 tiếng), tờ này dẫn số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến thời điểm 9h sáng nay, toàn Trung Quốc đại lục có 76.288 ca nhiễm bệnh.

Trước đó, theo số liệu từ SCMP tính tới 7h sáng 21/2, Trung Quốc đại lục có tổng số ca nhiễm covid-19 là 75.004 ca và tổng số ca tử vong là 2.236 người. 

Như vậy, theo SCMP, từ 7h sáng qua tới 9h sáng nay, toàn Trung Quốc đại lục có thêm 1.884 ca nhiễm mới. 

Còn về số ca tử vong thì số liệu từ SCMP tới 9h sáng nay cũng giống như thống kê của Worldometers vào lúc 7h sáng nay: Trung Quốc có thêm 109 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 2.345 người.

SCMP cũng dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này có 2.393 người được xuất viện hôm thứ 6 (21/2), nâng tổng số người hồi phục xuất viện tới 9h26 sáng nay lên 20.659 người.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết, tới 9h sáng nay, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 106 ca tử vong, số ca nhiễm mới tại tỉnh này ghi nhận thêm 366 ca. 

Tính đến nay, đã có tổng cộng 14 người chết vì covid-19 được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Iran và Italy.

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 22/2: Hơn 2.500 người tử vong trên toàn thế giới - Ảnh 2.

Thống kê số người nhiễm và tử vong vì covid-19 trên toàn thế giới những ngày qua. (Nguồn: Worldometers)

Tại Việt Nam, theo số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 22h ngày 21/2, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với covid-19 trong vòng 8 ngày qua.

16 trường hợp đã và đang nhiễm covid-19 bao gồm:

2 cha con người Trung Quốc 

6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc 

6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 

1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc

1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19.

Hiện 16 trường hợp trên đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Hiện nay, phần lớn ca bệnh trong dịch covid-19 vẫn tập trung tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, tại các quốc gia châu Á khác, tình trạng lây nhiễm ngày càng nghiêm trọng khi số ca bệnh gia tăng nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại về giai đoạn tiếp theo của dịch này.

Số ca nhiễm covid-19 ở Hàn Quốc ngày 21/2 tăng lên 204, gấp đôi trong vòng 24 giờ với tâm điểm là Daegu, thành phố lớn thứ tư đất nước có dân số 2,5 triệu người. Hầu hết ca bệnh ở Daegu liên quan đến những người từng đi lễ tại nhà thờ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Một nữ tín đồ 61 tuổi được cho là đã lây cho ít nhất 43 người.

Nhật Bản trở thành "ổ dịch" lớn thứ hai sau Trung Quốc với hơn 700 ca nhiễm covid-19, trong đó có hơn 600 người trên tàu Diamond Princess. Du thuyền này bị cách li từ ngày 4/2 đến 19/2 tại cảng Yokohama do một du khách Hong Kong đi tàu tháng trước dương tính với covid-19…

Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến tới Vũ Hán trong hôm nay (22/2) để thăm các bệnh viện dã chiến và thu thập mẫu động vật hoang dã, truy nguyên nguồn gốc virus.

Hà Lê