|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 21/2: Trung Quốc thêm 122 người chết, 461 ca nhiễm mới, tăng nhẹ so với sáng qua

07:55 | 21/02/2020
Chia sẻ
Trung Quốc đại lục sáng nay ghi nhận thêm 461 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 75.004 và tổng số ca tử vong là 2.236 người, tăng thêm 122 người so với sáng hôm qua.
Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 21/2: Trung Quốc thêm 122 người chết, số ca nhiễm mới tăng nhẹ - Ảnh 1.

Một người đàn ông đeo mặt nạ bảo vệ ở Thượng Hải vào thứ năm. (Ảnh: SCMP/Reuters)

Đến 7h sáng nay 21/2, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết, số ca nhiễm chủng mới virus corona (covid-19) mới tại tỉnh này trong ngày 20/2 lại tăng nhẹ so với ngày 19/2.

Cụ thể, tính đến hết ngày 20/2, số ca nhiễm covid-19 tại tỉnh Hồ Bắc là 62.442, tăng 411 trường hợp so với hôm qua. Tỉnh này cũng ghi nhận thêm 115 ca tử vong, tăng 5,6% so với một ngày trước đó, nâng số người chết vì nCoV ở tỉnh lên 2.144.

Con số ghi nhận trong sáng hôm nay đã kết thúc ba ngày liên tiếp giảm mạnh số ca nhiễm mới và số người tử vong tại tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó.

Thành phố Vũ Hán, tâm dịch covid-19, ghi nhận thêm 319 người nhiễm mới - mức tăng thấp nhất kể từ ngày 28/1 và có thêm 99 người tử vong.

Trang thống kê toàn cầu Worldometers vào lúc 6h sáng nay cho biết, tổng số ca nhiễm covid-19 trên toàn thế giới là 76.206 người, số ca tử vong là 2.247 người và số ca hồi phục là 18.223 người.

Trung Quốc đại lục tiếp tục là tâm dịch covid-19 với 461 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 75.004 và tổng số ca tử vong là 2.236 người (tăng thêm 122 người so với sáng hôm qua).

Theo số liệu công bố hôm qua của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 19/2, nước này ghi nhận 114 ca tử vong và 394 ca nhiễm covid-19. Đáng chú ý là số ca nhiễm mới trong ngày hôm qua thấp nhất kể từ ngày 25/1.

Điều này một phần là do giới chức Trung Quốc thay đổi định nghĩa về "người được xác nhận nhiễm bệnh".

Theo đó, số ca nhiễm bệnh được tính là những người được xác định dựa trên kết quả xét nghiệm axit nucleic hoặc giải trình tự gen, thay vì bao gồm cả những người được xác định qua chẩn đoán lâm sàng mà tâm dịch Hồ Bắc áp dụng kể từ một tuần trước. Với phương pháp tính mới này, những người xác định nhiễm bệnh qua chẩn đoán lâm sàng sẽ được xếp vào nhóm "nghi ngờ nhiễm bệnh".

Giới chức Trung Quốc cho biết đó, việc thay đổi này là nhờ năng lực xét nghiệm đã được cải thiện.

Như vậy, tính đến nay, đã có tổng cộng 11 người chết vì covid-19 được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong và Iran.

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 21/2: Trung Quốc thêm 122 người chết, số ca nhiễm mới tăng nhẹ - Ảnh 2.

Thống kê số người nhiễm và tử vong vì covid-19 trên toàn thế giới những ngày qua. (Nguồn: Worldometers)

Việt Nam: Thêm 3 bệnh nhân nhiễm covid-19 được xuất viện

Tại Việt Nam, theo số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 21h ngày 21/2, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với covid-19 trong vòng 7 ngày qua.

16 trường hợp đã và đang nhiễm covid-19 bao gồm:

2 cha con người Trung Quốc (2 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (1 người đã khỏi và xuất viện)

1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc

1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19.

Hiện đã có 15 trường hợp được điều trị khỏi, 28 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi.

Sáng hôm qua (20/2), bé gái 3 tháng tuổi - bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm covid-19 đã được xuất viện.

Cũng trong chiều hôm qua, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố đã điều trị thành công cho 2 bệnh nhân mắc covid-19. 2 bệnh nhân này đã được xuất viện.

Hà Lê