|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona chiều 26/2: Người nhiễm Covid-19 cuối cùng tại Việt Nam xuất viện, Hàn Quốc ghi nhận 288 ca nhiễm mới trong ngày

19:07 | 26/02/2020
Chia sẻ
Chỉ trong ngày hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 288 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong do covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.261 người và số ca tử vong lên 12 người.

Tình hình dịch virus corona tại Việt Nam

Đã 13 ngày nước ta không có thêm một ca nhiễm Covid-19 mới nào, toàn bộ 16 người nhiễm Covid-19 đều đã khỏi và xuất viện. Việt Nam là 1 trong 9 đất nước đã chữa khỏi cho tất cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong nước.

Sáng nay (26/2), bệnh nhân thứ 16, trường hợp cuối cùng tại Việt Nam dương tính với Covid-19, đã được xuất viện. Bệnh nhân là ông N.V.V (50 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là bố đẻ của bệnh nhân N.T.D (1 trong 8 người đi từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về Việt Nam ngày 17/1 bị nhiễm Covid-19 và đã được điều trị khỏi).

Bệnh nhân này đã được điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên). Ông đã hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và theo qui định, đủ điều kiện để xuất viện.

Cụ thể 16 trường hợp đã nhiễm Covid-19 trước đó gồm: 2 cha con người Trung Quốc; 6 người Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về; 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19; 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Tính tới 16h30 hôm nay, số ca xét nghiệm âm tính ở nước ta đã tăng lên 1.304 trường hợp.

Cập nhật tình hình dịch virus corona chiều 26/2: Hàn Quốc ghi nhận gần 300 ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 1.

Công nhân khử trùng một khu vực xung quanh Nhà thờ Myungsung. (Ảnh: Yonhap)

Hàn quốc có thêm 288 ca nhiễm virus corona

Trang thống kê toàn cầu Worldometers vào lúc 18h chiều nay (26/2) cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 81.234 người, số ca tử vong là 2.769 người và số ca hồi phục là 30.317 người.

Trong đó, Trung Quốc đại lục tiếp tục là tâm dịch covid-19 với 78.073 ca nhiễm và tổng số ca tử vong là 2.715 người. Nhưng vậy, chỉ tính từ 7h sáng đến 18h chiều cùng ngày, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 415 trường hợp nhiễm covid-19 và 52 trường hợp tử vong.

Hàn Quốc - ổ dịch covid-19 lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận số ca tử vong tăng mạnh trong ngày hôm nay.

Hãng tin Yonhap lúc 18h ngày 26/2 (giời Việt Nam) dẫn số liệu thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, so với sáng nay, số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) tại nước này đã tăng thêm 288 người lên 1.261 và số ca tử vong đã tăng thêm 1 người lên 12 người.

Đây được xem là mức tăng số ca nhiễm đột biến hàng ngày mạnh nhất trong những ngày qua tại Hàn Quốc. Phần lớn các ca nhiễm mới này đều ở Daegu - thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Các ca tử vong bao gồm một người đàn ông Hàn Quốc 73 tuổi, là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu và một người Mông Cổ 36 tuổi tới Hàn Quốc để ghép gan.

Theo dự báo của KCDC, số lượng các trường hợp nhiễm mới dự kiến sẽ tăng trong những ngày tới tại Hàn Quốc khi các cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm các thành viên của Nhà thờ Jesus Shinji.

Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, tổng số ca nhiễm tại Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc đã tăng lên 58, trong đó 23 bệnh nhân liên quan đến một nhà thờ ở quận Dongnae. Những người này đã tham gia khóa tu ba ngày, kết thúc hôm 17/2. Đến nay vẫn chưa rõ họ bị nhiễm bệnh như thế nào.

Iran, Pháp ghi nhận thêm ca tử vong do Covid-19

Sau Hàn Quốc là Italy với 357 người nhiễm và 11 người tử vong do covid-19 tính đến 18h chiều nay. Trong khi đó, nước này chỉ ghi nhận 322 ca nhiễm vào sáng cùng ngày.

Tại Iran, nước này đã công bố 2 trường hợp tử vong đầu tiên vào thứ Tư. Tuy nhiên, đến 18h chiều nay, quốc gia Trung Đông này đã ghi nhận 139 trường hợp nhiễm Covid-19 và 19 ca tử vong (tăng thêm 3 người so với chiều hôm qua). Đây là quốc gia có số người tử vong vì covid-19 nhiều nhất ở bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong bối cảnh dịch covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại châu Âu thì tại Pháp, quốc gia này đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong trong hôm nay. Trước đó, hôm 16/2, Pháp ghi nhận một ca tử vong đầu tiên là khách du lịch Trung Quốc. Ca tử vong thứ 2 tại Pháp trong hôm nay cũng là công dân đầu tiên của nước này.

Như vậy, tính đến 18h chiều nay, dịch covid-19 đã xuất hiện tại 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng cộng đã có 50 người tử vong vì covid-19 được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục.

Hà Lê