|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona tại châu Âu ngày 26/2: 16 quốc gia công bố dịch với 389 ca bệnh, riêng Italy chiếm hơn 80%

18:20 | 26/02/2020
Chia sẻ
Tính đến 14h (giờ Việt Nam) hôm nay 26/2, Italy đã trở thành một trong 6 điểm nóng nhất về dịch virus corona (covid-19) trên thế giới với 325 ca dương tính và 11 ca tử vong. Ngoài ra, 5 trong số 16 quốc gia châu Âu đã công bố dịch đều ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh có liên hệ với Italy.

16 nước châu Âu nhiễm dịch virus corona

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Italy và nhiều ca bệnh có liên quan đến nước này trên khắp châu Âu cũng khiến Italy trở thành một trong các điểm nóng dịch covid-19 trên thế giới, bên cạnh Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, du thuyền Diamond Princess, Nhật Bản và Iran.

Tính đến 14h giờ Việt Nam hôm nay, theo thống kê của Worldometer, đã có 16 nước châu Âu xác nhận có người nhiễm covid-19 gồm: Italy, Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Áo, Nga, Thụy Sĩ, Phần Lan, Croatia, Thụy Điển và Bỉ.

Tổng hợp số ca nhiễm và tử vong do virus corona (SARS-CoV-2) tại châu Âu tính đến 14h (giờ Việt Nam). Nguồn: Worldometer.

NướcDương tínhTử vong
Italy32511
Đức18
Pháp141
Anh13
Tây Ban Nha9
Áo2
Nga2
Croatia2
Thụy Sĩ 1

Phần Lan

1
Thụy Điển1
Bỉ1
Tổng38912

Hiện tại, số ca nhiễm virus corona tại Italy là 325 và số ca tử vong là 11. Ông Angelo Borrelli - người đứng đầu cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, cho hay từ hai điểm nóng là Lombardy và Veneto, dịch covid-19 đã lan rộng đến các vùng Sicily, Tuscany và Liguria của Italy.

Tuy nhiên, The Guardian dẫn lời Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khẳng định nước này sẽ ngẩng cao đầu vượt qua cuộc khủng hoảng trên.

Cập nhật tình hình dịch virus corona tại châu Âu ngày 26/2: 16 quốc gia bị ảnh hưởng, trong đó 5 nước ghi nhận các ca nhiễm có liên hệ với ổ dịch Italy - Ảnh 2.

Hai ổ dịch nóng nhất tại Italy là Lombardy và Veneto. (Ảnh: Straits Times/Agence France-Presse, New York Times)

Tại một cuộc họp báo ở Rome hôm 25/2, ông Walter Ricciardi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chỉ 3% trong số các ca bệnh covid-19 tại Italy tử vong và toàn bộ đều đã mắc một số bệnh nền từ trước.

Ông Ricciardi - từng là Giám đốc tại Viện Y tế Cấp cao Italy (ISS), nói: "Trong 100 ca bệnh, 80 người đang phục hồi tốt, 15 người trong tình trạng nguy hiểm nhưng có thể kiểm soát được, 5% cực kì nguy kịch, trong đó 3% tử vong. Hơn nữa, toàn bộ ca tử vong đều đã có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng từ trước".

Theo The Guardian, chính phủ Italy đã cho phép những khu vực bị ảnh hưởng áp dụng các biện pháp bảo vệ dân sự để đối phó với dịch virus corona. Các biện pháp này bao gồm phong tỏa 10 thị trấn nhỏ ở vùng Lombardy và một thị trấn khác ở Veneto.

Vùng Lombardy, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte và Emilia Romagna đã áp dụng thêm một số biện pháp ngăn dịch khác như đình chỉ các sự kiện công cộng hoặc tư nhân, yêu cầu trường học, viện bảo tàng và các tổ chức văn hóa tạm dừng hoạt động trong 7 ngày.

Cập nhật tình hình dịch virus corona tại châu Âu ngày 26/2: 16 quốc gia bị ảnh hưởng, 389 ca dương tính và 12 người tử vong - Ảnh 3.

Italy nằm trong top 3 nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm virus corona nhất ngoài Trung Quốc đại lục. (Nguồn: Worldometer, số liệu tính đến 15h10 giờ Việt Nam ngày 26/2).

5 quốc gia ghi nhận các ca nhiễm virus corona có liên hệ rõ ràng với Italy

Dù Italy đã nỗ lực ngăn chặn dịch virus corona lây lan, theo đưa tin từ New York Times hôm 25/2 thì 5 quốc gia gồm Áo, Croatia, Tây Ban Nha, Pháp và Thụy Điển đã báo cáo thêm các ca nhiễm virus corona từng di chuyển đến Lombardy, Italy.

Đáng chú ý, hôm nay (26/2), các nhà chức trách ở Innsbruck - một thị trấn trượt tuyết của Áo và nằm dưới chân dãy Alps, đã phong tỏa khách sạn Grand Hotel gồm 108 phòng sau khi một nhân viên người Italy dương tính với virus corona.

Theo New York Times, khách sạn H10 Costa Adeje Palace ở Tây Ban Nha bị phong tỏa sau khi một du khách đến từ Italy cho kết quả dương tính với virus corona, đây là khách sạn thứ hai ở châu Âu rơi vào tình huống tương tự.

Tính đến 14h (giờ Việt Nam) hôm nay, số liệu thống kê của Worldometer cho thấy 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 81.133 ca nhiễm virus corona và 2.765 ca tử vong.

Với 1.146 ca dương tính với chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) - tức bỏ xa 691 ca nhiễm dịch covid-19 trên du thuyền Diamond Princess, Hàn Quốc đã trở thành ổ dịch lớn thứ hai, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Ở diễn biến khác, dù có chưa đến 100 ca dương tính với virus corona, Iran vẫn trở thành một điểm nóng khác của dịch covid-19 vì là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất sau Trung Quốc đại lục (16 ca).

Đáng mừng là đã có 30.051 ca bệnh phục hồi trên toàn cầu, trong đó có toàn bộ 16 ca bệnh tại Việt Nam. Ngoài ra, trong vài ngày gần đây, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm virus corona mới nào.

Khả Nhân

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...