|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 5/1: Biến chủng nCoV mới lây lan nhanh, Anh tái phong toả toàn quốc

08:32 | 05/01/2021
Chia sẻ
Hàn Quốc đã có đủ vắc xin cho toàn dân. Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục. Trung Quốc có nhiều ca mắc nội địa.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam


Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (4/1) có thêm ba ca nhiễm là trường hợp nhập cảnh được cánh ly ngay. Tổng số ca mắc COVID-19 tăng lên 1.497 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 19.055.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.339/1.497 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 9 ca; số ca âm tính lần hai là 6 ca, số ca âm tính lần ba là 5 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 86,06 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,85 triệu người tử vong và 60,98 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 71%).

Đến nay, 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 21,31 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 153.974 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.590 ca, nâng tổng số lên 361.728. Tổng số người phục hồi là hơn 12,66 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 59%). Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Mỹ vẫn đang ở mức cao vượt tầm kiểm soát.

Chuyên gia y tế hàng đầu Mỹ Anthony Fauci tin rằng số người tiêm vắc xin COVID-19 hàng ngày có thể tăng lên một triệu sau khi nước này đạt khoảng 500.000 người tiêm chủng/ngày trong vài ngày qua, theo Reuters.

USNI đưa tin Los Angeles phải kêu gọi triển khai tàu bệnh viện USNS Mercy cùng đội ngũ y tế để hỗ trợ những cơ sở y tế đang bị quá tải vì bệnh nhân COVID-19.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,35 triệu ca nhiễm và 149.886 ca tử vong, tăng lần lượt 16.278 và 200 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 96% với tổng 9,97 triệu người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9.

Nước này dự kiến bắt đầu tiêm chủng COVID-19 hàng loạt trong vài tuần nữa với vắc xin AstraZeneca/Oxford là chủ đạo. Ấn Độ hiện là nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 20.814 và 573 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 7,75 triệu và 196.591 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 6,87 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 89%. Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Brazil dao động thất thường nhưng có xu hướng tăng mạnh trở lại.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 23.351 ca mắc và 482 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,26 triệu trường hợp, trong đó 58.988 trường hợp tử vong, và hơn 2,64 triệu người hồi phục (đạt 81%). Số ca nhiễm mới tại Nga liên tục giảm trong ba ngày qua.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 5/1: Biến chủng nCoV mới lây lan nhanh, Anh tái phong toả toàn quốc - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: TASS).

Anh, vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, tái phong tỏa toàn quốc từ hôm nay, kêu gọi người dân ở nhà và đóng cửa trường học trong bối cảnh biến chủng nCoV mới đang lây lan với tốc độ rất nhanh, đe doạ hệ thống y tế vỡ trận trước khi chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19 đạt số lượng cần thiết, theo Reuters.

Lệnh phong tỏa trên có thể được nới lỏng từ giữa tháng hai, nếu chương trình tiêm chủng diễn ra theo kế hoạch và số ca tử vong hàng ngày vì đại dịch giảm dần. 

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 33 ca nhiễm mới, trong đó có 13 ca nội địa (6 trường hợp ở Liêu Ninh, 4 trường hợp ở tỉnh Hà Bắc, hai trường hợp ở thành phố Bắc Kinh, một trường hợp ở tỉnh Hắc Long Giang), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 87.150 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 82.105 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Bắc Kinh đã bổ sung thêm làng Hà Nam ở quận Thuận Nghĩa vào danh sách các khu vực có nguy cơ trung bình đối với COVID-19, nâng tổng số khu vực trong danh sách lên 7. Trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2020 đến ngày 1/1, 

Bắc Kinh đã báo cáo 25 trường hợp COVID-19 lây truyền tại địa phương, hầu hết đều ở quận ngoại ô Thuận Nghĩa. Chương trình tiêm chủng cho 9 nhóm ưu tiên đã được tiến hành tại thủ đô từ hôm 1/1.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo nước này ghi nhận 1.020 ca mắc mới, với 985 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 64.264 ca, trong đó có 981 trường hợp tử vong, và 45.240 người đã hồi phục (70%).

Các trường hợp nhiễm COVID-19 hàng ngày của Hàn Quốc tăng trở lại vượt mức 1.000 ca trong một ngày qua, do các ca bệnh tăng vọt tại một nhà tù ở Seoul và các viện dưỡng lão trên khắp đất nước bất chấp các hạn chế virus khắc nghiệt hơn, theo Yonhap.

Các cơ quan y tế cho biết, số ca bệnh đang có xu hướng chững lại nhưng bày tỏ lo ngại về tình trạng lây nhiễm hàng loạt ở người cao tuổi sống trong các cơ sở chăm sóc. 

Hàn Quốc, quốc gia 52 triệu dân, đã đảm bảo đủ vắc xin COVID-19 để tiêm chủng cho 56 triệu người, từ bốn công ty dược phẩm và dự án vắc xin toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, COVAX. 

Vắc xin của AstraZeneca sẽ được xuất xưởng vào khoảng tháng 2 và tháng 3, tiếp theo là của Janssen và Moderna vào quý 2 và của Pfizer vào quý 3. Nước này đặt mục tiêu tiến hành tiêm chủng vào tháng sau và đã bắt đầu xem xét việc sử dụng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca, được sản xuất bởi công ty sinh học địa phương SK Bioscience Co.

Reuters đưa tin Thái Lan tuyên bố 28 tỉnh, gồm thủ đô Bangkok, là khu vực nguy cơ cao và yêu cầu người dân làm việc tại nhà, tránh tụ tập hoặc đi khỏi khu vực sinh sống sau khi nước này hôm qua ghi nhận thêm con số cao kỷ lục 745 ca mắc, và một ca tử vong. 

Hầu hết ca nhiễm mới liên quan đến nhóm lao động nhập cư ở tỉnh Samut Sakhon, và hiện đã lây lan ra hơn một nửa số tỉnh của đất nước. Các nhà hàng và quán ăn đường phố Bangkok phải tạm ngừng dịch vụ ăn uống từ 19h - 6h từ 5/1. Người dân được phép mua đồ ăn mang đi. 

Như Ý

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.