|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 27/12: Tây Ban Nha, Nhật bản đã ghi nhận ca nhiễm biến thể virus mới

07:58 | 27/12/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay 27/12, thế giới đã vượt 80 triệu ca nhiễm. Nhiều tỉnh, thành phổ Trung Quốc hạn chế đi lại. Việt Nam có một ca nhiễm mới nhập cảnh trái phép.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam


Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (26/12) có thêm một ca nhiễm là nam thanh niên nhập cảnh trái phép. Tổng số ca mắc COVID-19 tăng lên 1.440 trường hợp.  

Ca bệnh mới (BN1440) là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. BN1440 là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2h sáng ngày 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long.

Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo với công an địa phương để tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 24/12 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long. Tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 17.107.  

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.303/1.440 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 8 ca; số ca âm tính lần hai là 8 ca, số ca âm tính lần ba là 8 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 80,66 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,76 triệu người tử vong và 56,87 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 70%). 

Đến nay, 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.  

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 19,39 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 136.399 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.344 ca, nâng tổng số lên 339.724. Tổng số người phục hồi là hơn 11,39 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 58%). 

Số ca nhiễm mới trong hai ngày qua tại Mỹ giảm mạnh nhưng vẫn đang ở mức cao.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,18 triệu ca nhiễm và 147.659 (1,5%, một tỷ lệ tương đối thấp) ca tử vong, tăng lần lượt 18.574 và 280 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 95% với tổng 9,76 triệu người đã khỏi bệnh. 

Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9. Tình hình dịch bệnh nước này đã ổn định. 

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 17.246 và 300 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 7,46 triệu và 190.815 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 6,47 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 87%. Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Brazil đang có xu hướng tăng trở lại.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 29.258 ca mắc và 567 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,02 triệu trường hợp, trong đó 54.226 trường hợp tử vong, và hơn 2,42 triệu người hồi phục (đạt 79%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nga đang tăng dần.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 27/12: Tây Ban Nha, Nhật bản đã ghi nhận ca nhiễm biến thể virus mới - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Moskva News Agency).

Reuters cho biết Nga đã chấp thuận sử dụng vắc xin Sputnik V cho người trên 60 tuổi bắt đầu từ năm mới 2021.

Tây Ban Nha báo cáo 4 ca nhiễm biến chủng virus SARS-CoV-2 mới ở Anh trong bối cảnh dịch bệnh tại đây vẫn phức tạp khi số ca nhiễm mới hàng ngày đang tăng trở lại, theo AFP.

Nước này hôm 22/12 đã cấm tất cả những người đến từ Anh ngoại trừ công dân và cư dân Tây Ban Nha.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 20 ca nhiễm mới, trong đó có 8 trường hợp bản địa (6 trường hợp ở tỉnh Liêu Ninh, hai trường hợp ở thành phố Bắc Kinh), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 86.933 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 81.971 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi. 

Bắc Kinh đã ban hành một số biện pháp nghiêm ngặt như yêu cầu tất cả công nhân viên chức ở lại thành phố trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Người dân thủ đô phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát đi lại chặt chẽ. Việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng bị hạn chế, theo SCMP.

Các sự kiện mừng Tết Nguyên đán phải giảm quy mô hoặc hủy bỏ, trong khi những địa điểm công cộng sẽ chỉ mở cửa cho khách có hẹn trước.

Người dân một số tỉnh như Liêu Ninh, Thiểm Tây và Quảng Đông cũng được khuyến nghị không ra khỏi khu vực mình sinh sống nếu không cần thiết. Giới chức thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, nơi đã ghi nhận 20 ca nhiễm trong 10 ngày qua, yêu cầu người dân phải xét nghiệm COVID-19 nếu muốn ra khỏi thành phố.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo nước này ghi nhận 1.132 ca mắc mới, với 1.104 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 55.902 ca, trong đó có 793 trường hợp tử vong, và 38.532 người đã hồi phục (70%). 

Các ca nhiễm mới ở Hàn Quốc tiếp tục vượt mức 1.000 trường hợp ngày thứ hai liên tiếp, bất chấp các biện pháp hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt nhất đã được áp dụng, theo Yonhap.

Trong bối cảnh sự lây lan của virus đang tăng nhanh, các cơ quan y tế dự định sẽ quyết định vào hôm nay về việc có nên nâng các biện pháp giãn cách xã hội lên Cấp độ 3, gần tương đương với phong toả hay không.

Nikke đưa tin Nhật sẽ cấm nhập cảnh từ tất cả các quốc gia từ ngày 28/12 cho đến hết tháng 1/2021 để ngăn sự lây lan của biến chủng virus SARS-CoV-2 mới ở Anh. Tuy nhiên, công dân và người nước ngoài cư trú tại nước này vẫn được phép trở về nước và phải cách ly 14 ngày.

Thông báo được đưa ra sau khi Nhật Bản hôm qua phát hiện 5 người nhiễm biến chủng mới. Bên cạnh đó, các ca nhiễm mới hàng ngày tại nước này đang tăng nhanh và liên tục lập các kỷ lục mới.

Iran áp lệnh giới nghiêm ban đêm tại 330 thành phố nhằm duy trì đà giảm số ca mắc. Trước đó lệnh này đã được áp dụng tại 108 thành phố có mức rủi ro lây nhiễm trung bình, nay sẽ mở rộng sang những khu vực có mức rủi ro thấp ở khu vực đô thị, theo Reuters.

Iran đã được chính phủ Mỹ chấp thuận cho mua vắc xin COVID-19 từ liên minh COVAX.


Như Ý