|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 26/1: Thế giới vượt mốc 100 triệu ca nhiễm

08:00 | 26/01/2021
Chia sẻ
Tình hình dịch COVID-19 ngày 26/1 có những tin đáng chú ý như Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) cấp phép vắc xin của Fosun-BioNTech, ca nhiễm mới tại Hàn Quốc tăng trở lại.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (25/1) có thêm một ca nhiễm mới. Tổng số ca mắc COVID-19 là 1.549 trường hợp. Như vậy, Việt Nam đã trải qua 55 ngày không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 20.890.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.425/1.549 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 8 ca; số ca âm tính lần hai là 11 ca, số ca âm tính lần ba là 12 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 100,25 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2,14 triệu người tử vong và 72,25 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 71%).

Đến nay, 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, hai tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.

Dịch bệnh đang trầm trọng trở lại trong thời gian gần đây tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, các nước châu Âu và cả châu Á.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 25,84 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 135.507 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.706 ca, nâng tổng số lên 431.202. Tổng số người phục hồi là hơn 15,58 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 60%). Số ca nhiễm và tử vong hàng ngày vì đại dịch tại Mỹ vẫn ở mức cao.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,67 triệu ca nhiễm và 153.624 ca tử vong, tăng lần lượt 9.036 và 116 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 97% với tổng 10,34 triệu người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 28.364 và 631 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 8,87 triệu và 217.712 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 7,7 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 86%.

Guardian đưa tin nước này hôm qua bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 được đánh giá là chậm trễ trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại đây vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Hàng nghìn người Brazil đã xuống đường yêu cầu luận tội Tổng thống Bolsonaro vì ứng phó chậm trễ với đại dịch.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 19.290 ca mắc và 456 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,73 triệu trường hợp, trong đó 69.918 trường hợp tử vong, và hơn 3,15 triệu người hồi phục (đạt 84%). Số ca nhiễm mới tại Nga có xu hướng giảm dần, nhưng số ca tử vong vẫn duy trì ở mức cao.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 26/1: Thế giới đạt 100 triệu ca nhiễm - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Moskva News Agency).

Nga hôm qua đã ký lệnh dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với công dân Phần Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Qatar kể từ ngày 27/1. Theo đó người dân các nước trên chỉ được phép nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không. Đổi lại, công dân Nga có thể tự do bay đến các quốc gia này, theo TTXVN.

Các đường bay gồm Moskva - Hà Nội và Moskva - Delhi sẽ được khai thác hai lần/tuần, cũng như sẽ nối lại các đường bay từ Moskva và St.Petersburg đến Helsinki hai lần/tuần và chặng Moskva - Doha sẽ được khai thác ba chuyến/tuần.

Nga đã ngừng các chuyến bay thường lệ và thuê chuyến với các nước từ ngày 27/3/2020. Các chuyến bay bắt đầu hoạt động trở lại vào tháng 9/2020 với 169 đường bay quốc tế. 

Cùng ngày, Mexico đã đạt thoả thuận mua 24 triệu liều vắc xin Sputnik V của Nga.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 124 ca nhiễm mới, trong đó có 117 ca nội địa (67 trường hợp ở tỉnh Cát Lâm, 35 ở tỉnh Hắc Long Giang, 11 ở tỉnh Hà Bắc, ba ở thành phố Bắc Kinh và một ở Thượng Hải), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 89.115 ca nhiễm, trong đó có 4.635 ca tử vong và 82.631 (92%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua đã chính thức cho phép sử dụng vắc xin COVID-19 của Fosun-BioNTech trong bối cảnh số ca bệnh mới tăng đột biến trong tuần qua ở đặc khu này, theo Reuters.

Khu vực đông dân cư tại quận Jordan đã được dỡ lệnh phong tỏa sau khi xét nghiệm cho khoảng 7.000 cư dân tại đây và phát hiện 13 ca nhiễm. Lệnh phong tỏa được thực hiện hai ngày đó do giới chức lo ngại đây có thể là ổ dịch. 

Tình hình dịch bệnh tại Hong Kong hiện vẫn chưa được kiểm soát khi liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới hàng ngày ở mức hai con số.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo nước này ghi nhận 437 ca mắc mới, với 369 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 75.521 ca, trong đó có 1.360 trường hợp tử vong, và 62.956 người đã hồi phục (83%).

Các ca nhiễm mới trong một ngày qua của Hàn Quốc đã tăng trở lại vượt mức 400 trường hợp do các cụm quy mô lớn liên quan đến các cơ sở đào tạo tôn giáo, theo Yonhap.

Thêm 9 trường hợp nhiễm các biến thể mới gồm 4 trường hợp từ Anh, ba trường hợp từ Nam Phi và hai trường hợp từ Brazil, đã được báo cáo trong tuần qua.

Nước này đã đặt ra một khoảng thời gian cách ly đặc biệt kéo dài hai tuần sẽ bắt đầu vào ngày 1/2 do lo ngại rằng các ca nhiễm mới có thể bùng phát trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Thái Lan hôm qua thông báo sẽ phân phối 50.000 liều vắc xin của AstraZeneca, loại đã được nước này phê duyệt sử dụng khẩn cấp tuần trước, cho những nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao trong chương trình tiêm chủng COVID-19 diễn ra vào tháng 2 tới.

Nước này đã đặt mua hơn 200.000 liều vắc xin của AstraZeneca và hai triệu liều vắc xin của Sinovac Biotech. Các ca nhiễm mới tại nước này vẫn đang duy trì ở mức ba con số.

Như Ý