|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 15/12: Anh nâng mức độ giãn cách xã hội khi phát hiện một chủng virus mới

09:25 | 15/12/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay 15/12, thế giới đã vượt 73 triệu ca nhiễm. Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa muốn tiêm chủng. Singapore phê duyệt vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (14/12) có thêm 5 ca mắc là người nhập cảnh. Tổng số ca mắc COVID-19 là 1.402 trường hợp.  

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 19.992.  

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho  1.246/1.402 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 4 ca; số ca âm tính lần hai là 5 ca, số ca âm tính lần ba là 11 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 73,14 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,62 triệu người tử vong và 51,26 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 69%). 

Đến nay, 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 16,9 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 165.120 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.368 ca, nâng tổng số lên 307.853. Tổng số người phục hồi là hơn 9,82 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 58%). Số ca mắc mới và tử vong hàng ngày vì đại dịch tại Mỹ vẫn đang ở mức cao.

Hôm qua các nhân viên y tế tại Mỹ đã được tiêm những liều vắc xin COVID-19 đầu tiên của Pfizer/BioNTech. Người già tại các viện dưỡng lão sẽ được tiêm vào cuối tuần và người dân Mỹ sẽ được tiêm đại trà vào tháng một, theo Reuters.

Thông qua mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cá nhân ông không có kế hoạch tiêm chủng ở thời điểm hiện tại, còn các nhân viên Nhà Trắng sẽ tiếp nhận vắc xin ở giai đoạn sau của chương trình.

Theo quan chức thuộc chương trình phát triển vắc xin Operation Warp Speed, từ nay cho đến tháng 3/2021, Mỹ có thể tiêm chủng cho khoảng 100 triệu người dân, tức khoảng 30% dân số, thấp hơn mức 70% để đạt miễn dịch cộng đồng. Đeo khẩu trang và thực hành giãn cách xã hội vẫn là các biện pháp phòng dịch quan trọng nhất trong nhiều tháng tới.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 9,9 triệu ca nhiễm và 143.746 (1,5%, một tỷ lệ tương đối thấp) ca tử vong, tăng lần lượt 21.768 và 353 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 95% với tổng 9,42 triệu người đã khỏi bệnh. 

Các ca bệnh đang hoạt dộng liên tục giảm từ tháng 9. Chuyên gia nước này cho biết tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đã ổn định. 

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 27.419 và 526 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 6,92 triệu và 181.945 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 6,01 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 87%. 

Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Brazil đang có xu hướng tăng trở lại. Giới chuyên gia đánh giá nước này có thể chưa vượt qua làn sóng COVID-19 đầu tiên.

Kế hoạch quốc gia về tiêm phòng vắc xin COVID-19 của nước này là khoảng 148/212 triệu dân (70% dân số) được tiêm vắc xin, mỗi người hai liều. Mục tiêu giai đoạn đầu là tiêm cho 51 triệu người (25% dân số) trong nửa đầu năm 2021. 108 triệu liều vắc xin sẽ có sẵn tại Brazil và ưu tiên cho những nhóm dễ bị tổn thương, theo TTXVN.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 27.328 ca mắc và 450 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 2,68 triệu trường hợp, trong đó 47.391 trường hợp tử vong, và hơn 2,12 triệu người hồi phục (đạt 79%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nga đang chững lại trong một tuần qua.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 15/12: Anh nâng mức độ giãn cách xã hội khi phát hiện một chủng virus mới  - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: AFP).

Tất cả các khu vực của Nga đã bắt đầu tiêm phòng COVID-19 đại trà từ cuối tuần trước, theo The Moscow Times.

Trung tâm nghiên cứu Gamaleya của Nga sẽ hợp tác với AstraZeneca để tiến hành một thử nghiệm lâm sàng xem việc kết hợp các mũi tiêm của hai bên có tăng cường khả năng miễn dịch đối với COVID-19 hay không.

Tại Anh, vùng dịch lớn thứ 6 thế giới, 34 triệu dân (hơn 60% dân số) bao gồm cả thủ đô London sẽ phải chịu các qui định giãn cách xã hội cấp độ 3, cấp độ cao nhất trong bối cảnh một chủng virus mới xuất hiện.

Nước này hôm qua đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là phát triển nhanh hơn các biến thể hiện có nhưng nhấn mạnh rằng rằng "rất khó xảy ra" đột biến sẽ không đáp ứng với vắc xin và chưa có bằng chứng nào cho thấy chủng virus này nguy hiểm hơn, theo The Guardian.

Tình hình dịch bệnh tại Anh vẫn đang phức tạp khi tỷ lệ lây nhiễm đang tăng rất nhanh tại nhiều khu vực.

Sau gần hai tuần nới lỏng các biện pháp phòng dịch, CH Séc sẽ siết chặt lại các biện pháp hạn chế từ ngày 18/12 do tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, hôm qua Séc cũng nâng mức độ rủi ro từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 theo hệ thống cảnh báo mức độ rủi ro của dịch COVID-19 trên toàn quốc gồm 5 cấp độ (PES), tiến hành xét nghiệm kháng nguyên miễn phí cho người dân có nhu cầu từ ngày 16/12 đến 15/1/2021, theo TTXVN.

Tình trạng khẩn cấp tại nước này cũng được kéo dài lần thứ ba từ ngày 12-23/12 để ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19. Các doanh nghiệp kinh doanh và các cơ sở phải đóng cửa do các biện pháp phòng chống dịch sẽ nhận được những khoản bồi thường từ chính phủ.

Singapore hôm qua trở thành nước châu Á đầu tiên phê duyệt vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech, những liều đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai vào cuối tháng này cho các quan chức chính phủ và những đối tượng dễ bị tổn thương, theo Reuters.

Singapore hy vọng sẽ có đủ vắc xin miễn phí cho 5,7 triệu dân và người thường trú trước quý III/2021. Nước này đã đặt mua đủ vắc xin với ngân sách hơn một tỷ USD, trong đó có vắc xin của Moderna và Sinovac,

Singapore sẽ gỡ bỏ một số biện pháp hạn chế từ ngày 28/12, cho phép các cuộc tụ tập tới 8 người tại nơi công cộng, thay vì 5 như hiện nay trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã lắng xuống.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 16 ca nhiễm mới, trong đó có 2 trường hợp nội địa ở Hắc Long Giang, và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 86.741 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 81.785 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Trung Quốc đã gần như kiểm soát được đại dịch nhưng gần đây liên tục ghi nhận các đợt bùng phát cục bộ khiến một số thành phố phải phong toả và xét nghiệm trên diện rộng.

Nước này tuyên bố sẽ có khoảng 600 triệu liều vắc xin COVID-19 sẵn sàng được đưa ra thị trường trong năm nay, các vắc xin đang thử nghiệm ở giai đoạn cuối, theo South China Morning Post.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo nước này ghi nhận 718 ca mắc mới, với 682 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 43.484 ca, trong đó có 587 trường hợp tử vong và 32.102 người đã hồi phục (75%). 

Các ca nhiễm mới đã giảm xuống dưới mức 1.000 trong 24 giờ qua do lượng xét nghiệm COVID-19 giảm vào cuối tuần.

Trong những tuần qua, Hàn Quốc đã báo cáo hàng trăm trường hợp mới hàng ngày, phần lớn do các trường hợp lây nhiễm từ Seoul và khu vực lân cận, nơi có khoảng một nửa dân số sinh sống.

Giới chức y tế cảnh báo rằng số ca bệnh hàng ngày của nước này có thể tăng vọt lên 1.200 nếu tốc độ lây nhiễm hiện tại được duy trì, theo Yonhap.

Như Ý