|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cách li 3 vòng ngăn dịch virus corona lây lan

20:13 | 05/02/2020
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, cách li là một biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hiện có 3 vòng cách li.
Cách li 3 vòng nhằm ngăn dịch virus corona lây lan - Ảnh 1.

Ba vòng cách li nhằm ngăn dịch virus corona lây lan. (Ảnh: Thanh niên)

Tại phiên họp báo thường kì Chính phủ tháng 1/2020 diễn ra chiều 5/2, một phóng viên đặt câu hỏi "Phương án cách li tại chỗ có phải phương án tốt nhất trong thời điểm này. Có 27 trường hợp từ Trung Quốc quay trở lại Việt Nam, trong đó có 9 trường hợp cách li, nhưng khi đi thực tế ko thấy người dân được cách li như thế nào. Vậy Chính phủ có những phương án như thế nào để các địa phương thực hiện tốt hơn?"

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, biện pháp cách li là một biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn dịch virus corona lây lan.

Ông Long cho biết sẽ tiến hành cách li 3 vòng. Vòng thứ nhất là những người nhiễm virus bị cách li tuyệt đối tại cơ sở y tế tuyệt đối.

Vòng thứ 2, đối với các cá nhân đi di qua vùng Hồ Bắc về Việt Nam (17 điểm có dịch, điểm lớn nhất là Vũ Hán), được cách li tại các cơ sở tập trung (số này ít, nằm rải rác các địa phương). Hiện quân đội đã chuẩn bị tất cả chỗ cách li tập trung này.

Vòng thứ 3, đối với các cá nhân tiếp xúc hoặc đi từ Trung Quốc về Việt Nam, cả kể công dân hay người nước ngoài phải cách li tại gia đình dưới sự giám sát quản lí của chính quyền các cấp và y tế, không đi ra khỏi nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết việc cách li này trưc tiếp do người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, còn ngành y tế hỗ trợ về chuyên môn. Ông cũng khẳng định, chưa có lần nào Việt Nam làm mạnh như lần này với rất nhiều biện pháp, chỉ đạo từ Ban Bí thư.

"Chúng ta đã chỉ đạo chống dịch rất quyết liệt. Năm 2003, chúng ta chống dịch SARS thành công với phương án cách li tương tự như hiện nay. Với dịch virus corona, chúng ta còn thực hiện sớm hơn. Nếu triển khai đồng bộ, cương quyết cách li thì chúng ta sẽ kiểm soát được dịch", ông Long khẳng định.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tính đến chiều 5/2, trên toàn thế giới có 24.456 người người nhiễm virus corona (nCoV), 493 người tử vong, trong đó số người tử vong tại Trung Quốc là 491 người, 1 người tử vong tại Phillippines và 1 người tử vong tại Hong Kong.

Tính riêng tại Trung Quốc, hiện có 24.337 người nhiễm virus corona, 491 người chết, 892 người đã được điều trị khỏi và hồi phục xuất viện, 3.219 người nguy kịch. Số ca nghi nhiễm virus corona tính đến nay là 23.260 người.


Hà Lê