|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các website Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng đồng loạt 'bay màu'

15:50 | 21/09/2021
Chia sẻ
Hai website Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng đồng loạt gặp lỗi, không thể truy cập.

Khu du lịch Đại Nam là công trình quy mô lớn được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng, bắt đầu mở cửa đón khách du lịch từ năm 2008. Khu du lịch này còn được biết đến là tâm huyết của đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò vôi"), Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đại Nam và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, trong chiều ngày 21/9, theo ghi nhận của chúng tôi, một số trang web liên quan tới khu du lịch Đại Nam không thể truy cập được. Cụ thể, khi truy cập vào website Truongduadainam.vn, người dùng sẽ thấy hiển thị dòng chữ "Not Found" cùng lỗi "404 Not Found error".

Trong khi đó, khi truy cập vào website khudulichdainam.vn, người dùng sẽ thấy dòng chữ "DNS Resolution error". Hiện tại, vẫn chưa rõ các lỗi cụ thể trên những trang web này là tạm thời hay do tác động nào khác. Ngoài ra, theo ghi nhận, tất cả thông tin liên quan tới phần trang web về khu du lịch Đại Nam trên trang thông tin Wikipedia hay công cụ tìm kiếm Google cũng biến mất.

Các website của Đại Nam đều không thể truy cập vào được trong chiều 21/9. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, ngày 13/9, trên Fanpage Hà Lee (thường được biết đến là quản lý của bà Nguyễn Phương Hằng) cho biết sẽ đóng toàn bộ kênh YouTube, nhưng không đề cập tới việc đóng hoặc dỡ bỏ các website liên quan tới khu du lịch Đại Nam.

Thời gian qua, bà Phương Hằng cũng là cái tên được quan tâm nhiều trên internet sau những lùm xùm xoay quanh vấn đề sao kê tiền từ thiện với những nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh – Thủy Tiên,…

Đặc biệt, vụ việc với Công Vinh – Thủy Tiên và câu chuyện livestream sao kê tiền từ thiện tại một chi nhánh của ngân hàng Vietcombank đã trở thành đề tài nóng trong suốt tuần qua.

Quốc Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.