|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Các trang trại lớn của Trung Quốc bắt tay nhà chăn nuôi nhỏ trong kế hoạch trị giá 7 tỉ USD nhằm tăng sản lượng

19:44 | 30/12/2019
Chia sẻ
Các trang trại nuôi heo lớn tại Trung Quốc đang hợp tác với trang trại nhỏ, hộ gia đình trong một dự án đầu tư do chính phủ khởi xướng với trị giá gần 50 tỉ nhân dân tệ (khoảng 7,14 tỉ USD) để thúc đẩy sản lượng heo, vốn chịu tác động mạnh bởi dịch tả heo châu Phi.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết hôm 26/12, 15 trang trại nuôi heo hàng đầu tại Bắc Kinh đã kí 19 thỏa thuận với chính quyền địa phương ở 16 thành phố như Liangzhou, miền Tây tỉnh Tứ Xuyên, và Engshi, trung tâm của Hồ Bắc, để phối hợp nuôi heo.

Những dự án trên được dự báo sẽ sản xuất thêm hơn 22 triệu con heo cho giết mổ mỗi năm và có sự tham gia của 33.000 hộ nông dân nghèo, Bộ tuyên bố mà không nêu thời gian chi tiết của các dự án.

Những trang trại nuôi heo lớn được khuyến khích để tham gia hoặc hỗ trợ người chăn nuôi qui mô vừa và nhỏ, và nên xúc tiến những thỏa thuận này bằng cách xây dựng nhiều trang trại hộ gia đình, lò giết mổ và trung tâm cất đông đạt tiêu chuẩn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Han Changfu cho hay.

Đàn heo của Trung Quốc đã giảm hơn 40% so với một năm trước, sau khi dịch tả heo châu Phi quét qua các trang trại trên khắp cả nước sau khi dịch được phát hiện vào giữa năm 2018.

Trung Quốc - nhà sản xuất và tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới - vẫn phụ thuộc lớn vào các trang trại nhỏ, với gần 50% nguồn cung thịt heo đến từ trang trại sản xuất ít hơn 500 con heo mỗi năm, theo Reuters.



Lyly Cao