|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Các thương vụ đầu tư trị giá 88 tỉ USD được kí kết tại Hội nghị Sản xuất Thế giới ​

02:00 | 14/09/2020
Chia sẻ
Hơn 600 dự án với tổng vốn đầu tư 600 tỉ nhân dân tệ (khoảng 87,7 tỉ USD) đã được ký kết hôm 12/9 tại Hội nghị Sản xuất Thế giới được tổ chức trực tuyến ở thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy, phía Đông Trung Quốc.
Các thương vụ đầu tư trị giá 88 tỷ USD được ký kết tại Hội nghị Sản xuất Thế giới  - Ảnh 1.

Ông Vương Thụ Văn, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho biết, thị trường nội địa của Trung Quốc có tiềm năng tăng trưởng rất lớn và sự phát triển ngành công nghiệp sản xuất của nước này sẽ mang lại cho thế giới cơ hội đầu tư lớn hơn và triển vọng đầu tư rộng mở hơn theo mô hình phát triển kinh tế mới "tuần hoàn kép".

Hội nghị Sản xuất Thế giới lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hội nghị tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao của nền kinh tế sản xuất và kỹ thuật số cũng như hướng nền kinh tế kỹ thuật số hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thực.

Theo một quan chức của tỉnh An Huy, 1.073 dự án với tổng vốn đầu tư 962,2 tỷ nhân dân tệ đã được ký kết tại Hội nghị Sản xuất Thế giới trong năm 2018 và 2019. Đến cuối tháng 8/2020 đã có 1.008 dự án đã hoàn thành đăng ký và 880 dự án đã bắt đầu xây dựng./.

Vân Anh