|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Các công ty con của Sacombank hoạt động ra sao trong năm 2019?

05:00 | 05/06/2020
Chia sẻ
Trong 6 công ty con của Sacombank, Công ty Quản lí nợ và Khai thác tài sản là công ty mang về nhiều lợi nhuận nhất cho ngân hàng trong năm 2019 với 79 tỉ đồng, tăng 21% so với năm trước.

Theo thông tin từ tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Sacombank, hiện nay ngân hàng có 6 công ty con và 5 trong số đó hoạt động có lãi trong năm 2019.

Cụ thể, Công ty Quản lí nợ và Khai thác tài sản (SBA) đạt lợi nhuận 150 tỉ đồng trong năm 2019, tăng 60% so với năm trước. Công ty Cho thuê tài chính (SBL) lợi nhuận đạt hơn 79 tỉ đồng, tăng 21% so với năm trước.

Công ty kiều hối (SBR) mặc dù vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu nhưng hoạt động kiều hối đã phục hồi mạnh mẽ với doanh số tăng 48% so với năm trước. Vì vậy lợi nhuận hiện đã thực dương, đạt 0,4 tỉ đồng, tăng 109% so với năm 2018.

Về Công ty vàng bạc đá quí (SBJ), trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện nhưng hoạt động kinh doanh của công ty vẫn tăng trưởng cao với doanh thu tăng hơn 6 lần so với năm trước. Đồng thời nhờ kiểm soát chi phí vốn hiệu quả mang lại lợi nhuận hơn 5 tỉ đồng, tăng 158%.

Sacombank có hai ngân hàng con tại Lào và Campuchia nhưng kết quả hoạt động có sự chênh lệch rõ ràng.

Tại Sacombank Lào, với tăng trưởng tích cực về qui mô cùng với việc tái cơ cấu hoạt động theo hướng phân tán, nhỏ lẻ, giảm tỉ trọng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lợi nhuận đạt được trong năm 2019 là hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng).

Còn tại Sacombank Camboda Plc, lợi nhuận vẫn còn âm 2,6 triệu USD do tiếp tục trích lập dự phòng. Trong năm 2019, ngân hàng này đã xử lí, thu hồi được hơn 7 triệu USD nợ xấu, giảm hơn 6% tỉ lệ nợ quá hạn và giảm lỗ đáng kể so với năm trước.

Trúc Minh

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.