|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

BoE thực hiện đợt tăng lãi suất lớn nhất trong 27 năm qua

20:10 | 04/08/2022
Chia sẻ
Ngày 4/8, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, lên 1,75%, để ứng phó với tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, bất chấp lo ngại rằng nền kinh tế đang tiến tới suy thoái với mức lạm phát có thể chạm mốc 13%.

 

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). (Ảnh: Reuters).

Ngày 4/8, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, lên 1,75%, để ứng phó với tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, bất chấp lo ngại rằng nền kinh tế đang tiến tới suy thoái với mức lạm phát có thể chạm mốc 13%.

Đây là đợt tăng lãi suất lớn nhất trong 27 năm qua và đưa lãi suất của Anh lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2008. Ủy ban chính sách tiền tệ của BoE (MPC) đã tăng chi phí đi vay kể từ tháng 12 năm ngoái để đối phó với tỷ lệ lạm phát gia tăng, khiến chi phí khí đốt tăng lên mức cao kỷ lục.

Lạm phát tại Anh đã tăng lên 9,4% trong tháng 6/2022 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng tới.

Sau quyết sách mới nhất của BoE, đồng bảng Anh mất giá, trong khi thị trường chứng khoán Anh lại lên điểm. Đồng nội tệ của Anh giảm 0,2% trong phiên 4/8, xuống mức 1,2122 USD/bảng Anh. Phiên trước đó, đồng bảng Anh giao dịch ở mức 1,2184 USD/ounce. Đồng bảng Anh cũng giảm 0,5% so với đồng euro, xuống 84,12 xu Anh/euro.

Trong khi đó, sau khi BoE quyết định nâng lãi suất, chỉ số FTSE 100 của Anh hạ điểm ngay phiên mở cửa ngày 4/8, nhưng nhanh chóng phục hồi khi đồng bảng Anh suy yếu. Chỉ số này đã tăng 0,5%, chạm mức cao nhất trong khoảng hai tháng. 

Vân Hải - Minh Trang

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?