|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Tài chính: Đang xác minh 28 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu liên quan đến vụ Asanzo

20:29 | 01/08/2019
Chia sẻ
Hiện Bộ Tài chính đang xác minh 28 doanh nghiệp xuất nhập khẩu liên quan vụ Asanzo, các siêu thị, nhà bán lẻ, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao...

Chiều ngày 1/8, tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ tháng 7, trước câu hỏi của báo chí về kết quả điều tra vụ Asanzo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, các bộ liên quan đang xác minh 28 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan tới vụ Asanzo.

Ngoài 28 doanh nghiệp trên, cơ quan chức năng phải xác minh với nhiều đơn vị khác như: Các siêu thị, nhà bán lẻ, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao,...

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang kiểm tra thông tin với cơ quan thuế về những giao dịch của Asanzo để làm rõ các nội dung liên quan.

Bà Mai cho biết, Bộ Tài chính đang chỉ đạo quyết liệt và khi đủ thông tin sẽ công bố.

Trước đó, chiều 31/7, phát biểu tại cuộc họp Ủy ban chỉ đạo quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu xử lý quyết liệt và có thái độ không khoan nhượng đối với hành vi gian lận thương mại, lần tránh xuất xứ hàng hóa, đồng thời sớm kết luận vụ Asanzo, đúng sai thế nào cho rõ ràng.

Bên cạnh đó, tại buổi họp báo ngày 30/7, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống hàng giả cho biết, hiện Ban Chỉ đạo 398 Quốc gia đã giao cho các lực lượng chức năng là Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung phối hợp xác định làm rõ những hành vi đúng sai của doanh nghiệp này.

"Đến nay, các lực lượng chức năng đang tập hợp thông tin, tài liệu. Kết quả về vụ việc sẽ được thông báo rộng rãi với tinh thần làm nghiêm túc, quyết liệt một cách khách quan, toàn diện. 

Nếu có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu Việt Nam và lợi ích người tiêu dùng. Chứ không phải không thấy thông tin là vụ việc lắng xuống", ông Thế nói.

Thu Hoài