|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ GD-ĐT: Không có văn bản nào bắt học sinh đeo mặt nạ chống giọt bắn

21:08 | 05/05/2020
Chia sẻ
Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định không có văn bản nào qui định học sinh phải đeo mũ chống giọt bắn trong lớp học.
Bộ GD-ĐT: Không có văn bản nào bắt học sinh đeo mặt nạ chống giọt bắn - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT khẳng định không có quy định nào yêu cầu học sinh phải đeo mũ chống giọt bắn trong lớp học. Ảnh chụp màn hình

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều nay, 5.5, trả lời câu hỏi của báo chí quan điểm của Bộ GD-ĐT về việc học sinh đi học trở lại trong thời tiết nóng nắng nhưng ở một số nơi, trẻ mầm non, tiểu học phải đeo mặt nạ chống giọt bắn, đeo khẩu trang trong phòng không bật điều hòa khiến nhiều trẻ không chịu nổi, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định quan điểm của Bộ GD-ĐT rất rõ, đã quyết định cho học sinh đi học là phải an toàn.

Theo ông Độ, vấn đề an toàn phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế. Ngày 21.4, Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ GD- ĐT khuyến cáo thế nào là an toàn, phòng dịch COVID-19 trong trường học.

Trên cơ sở khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT đã xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn và bộ tiêu chí đánh giá thế nào là một nhà trường an toàn khi học sinh học tập, sinh hoạt tại trường. 

 Trong 15 tiêu chí mà Bộ GD-ĐT ban hành có các tiêu chí cứng, bắt buộc phải thực hiện, là giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn toàn bộ nhà trường và không tổ chức hoạt động tập thể.

Tuy nhiên, ông Độ khẳng định: “Trong bộ tiêu chí trên, không có tiêu chí nào quy định học sinh phải đeo mặt nạ chống giọt bắn. Bộ Y tế cũng không có hướng dẫn phải đeo mặt nạ chống giọt bắn. Đây là sự "sáng tạo" của các địa phương”.

Theo ông Độ, các địa phương nên làm theo hướng dẫn của Bộ Y tế là cơ quan chuyên môn bảo đảm sự an toàn cho nhân dân cả nước, trong đó có ngành giáo dục. “Nếu Bộ y tế khuyến cáo thì chúng ta nên làm, nếu không thì nên cân nhắc để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp”, ông Độ lưu ý.

Tỷ lệ học sinh THPT đi học trở lại đạt tới 99%

Ông Nguyễn Hữu Độ, có 3 đợt cho học sinh đi học trở lại trong thời gian qua. Đợt 1 là ngày 20.4 có 8 tỉnh, thành có học sinh đi học trở lại. Đợt 2, ngày 27.4, có 30 tỉnh, thành. Đợt 3, ngày 4.5, là các tỉnh còn lại.

Đến nay, học sinh 63 tỉnh, thành đã đi học trở lại, nhưng chủ yếu vẫn là học sinh THCS và THPT. Tỷ lệ học sinh đi học trở lại rất cao, THPT là 99%, THCS là 97%.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Tuệ Nguyễn - Lê Hiệp

VIF 2026 Summer Summit: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo lợi nhuận ở đâu và NĐT nên nhìn vào điều gì trong xu hướng này?
AI đang dần trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu, chi phí và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp công nghệ lõi quy mô lớn, câu hỏi quan trọng với nhà đầu tư không phải là tìm kiếm một "Nvidia Việt Nam" mà là nhận diện những doanh nghiệp đang thực sự chuyển hóa AI thành hiệu quả kinh doanh. Đây sẽ là chủ đề trọng tâm của Phiên 2 "AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới" tại VIF 2026 Summer Summit.