Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho rằng, lệnh cấm nhập khẩu tôm của Australia đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi tôm và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đang yêu cầu phía Australia xem xét lại lệnh cấm này.
Báo cáo kết luận thanh tra về việc thanh tra tài chính tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hé lộ một số khoản đầu tư tài chính không hiệu quả của Tập đoàn này.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 04/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BTC về nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống gây tranh cãi trong thời gian qua.
Trong báo cáo trình Chính phủ về lộ trình thay thế xăng khoáng A92 (RON92) bằng xăng sinh học E5, Bộ Công thương khẳng định từ ngày 1-1-2018, xăng E5 sẽ hoàn toàn thay xăng A92 trên cả nước.
Sau một năm giữ cương vị Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Chủ tịch HĐTV tập đoàn này.
Khi bỏ điều kiện kinh doanh với thương nhân đầu mối sẽ có lượng lớn lượng doanh nghiệp nhỏ tham gia vào thương nhân phân phối; điều này sẽ xảy ra hiện tượng giá cả trên thị trường bị nhiễu loạn, sốt ảo.
Thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đến năm 2020, 30% người tiêu dùng Việt sẽ sử dụng các dịch vụ mua hàng trực tuyến.
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương cho biết, tính đến hết tháng 2, tức sau thời hạn chót nhận hồ sơ một tháng, đã có hai đơn vị tư vấn nước ngoài gửi thư bày tỏ sự quan tâm đến Dự thảo Quy hoạch ngành thép.
Bộ Công Thương cho biết, làm việc với Đoàn công tác của Bộ, Tổ hợp nhà thầu xây dựng do Doosan (Hàn Quốc) làm tổng thầu xin chịu mọi trách nhiệm liên quan đến sự cố Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 xảy ra hôm 6/3.
Theo thống kê của Bộ Công Thương, sau 2 tháng, lượng nhập khẩu xăng dầu lên tới 1,66 triệu tấn, tương ứng 927 triệu USD, tăng 1,8% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã giúp giảm bớt nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, nhưng những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục lan tỏa trong năm tới.