|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương: Khẳng định năm nay không thiếu điện

20:33 | 19/06/2024
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng có đủ cơ sở khẳng định trong thời gian từ nay đến cuối năm đủ điện cho tiêu dùng và sản xuất.

 

Tại buổi họp báo của Bộ Công Thương chiều ngày 19/6, ông Bùi Huy Sơn - Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết năm nay lượng tiêu thụ điện tiếp tục tăng mạnh. Đỉnh điểm là 29/5, lượng tiêu thụ điện kỷ lục 1 tỷ kWh. 

Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia 5 tháng đầu năm 2024 tăng 12,27% so với cùng năm 2023.

Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, năm nay nhu cầu điện vẫn duy trì ở mức cao, tính đến ngày 18/6, lượng tiêu thụ đạt gần 142 tỷ kWh điện, tương đương 45,6% kế hoạch của cả năm. Tuy nhiên, việc cung ứng điện vẫn đảm bảo tốt.

“Chắc chắn năm nay sẽ không xảy ra thiếu điện như năm ngoái”, ông Hữu nói. 

 Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều ngày 19/6 (Ảnh: H.Mĩ)

Tuy nhiên, hiện đang trong giai đoạn cao điểm nắng nóng và dự kiến sẽ còn kéo dài. Phụ tải cao không rơi vào thời gian ban ngày mà vào thời điểm 10h tối khi người dân đi làm về, nhu cầu làm mát lớn. Do đó, việc đáp ứng nguồn cung trở nên căng thẳng. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, việc cung ứng điện đang trở thành sức ép lớn. Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ, thường trực Chính phủ, Bộ Công Thương sau quý I/2024, đầu quý II luôn đặt trong trạng trái luôn đề cao cảnh giác. Đến giờ việc cung ứng điện vẫn tốt.

“Chúng tôi đã rà soát và tính toán, về cơ bản năm nay không thiếu điện. Chúng tôi đã tổ chức đoàn giám sát nguồn nguyên liệu như than, nước, khí. Chúng tôi yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực phải lập tổ phản ứng nhanh nếu có vấn đề gì thì phải phản ứng ngay để chuẩn bị đảm bảo cung ứng đủ điện. Do đó, có đủ cơ sở khẳng định trong thời gian từ nay đến cuối năm đủ điện”, ông Tân nói. 

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo cho biết thêm,  trước năm 2022 do ảnh hưởng COVID-19 nên sản xuất ngưng trệ nên việc tăng trưởng điện thấp, nhưng từ năm 2023 đến nay nên tăng trưởng điện mạnh, dự báo phụ tải điện tăng nhanh.

Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ các giải pháp và cơ chế để triển khai thực hiện các dự án đã được đưa vào triển khai thực hiện Tổng sơ đồ điện VIII.

Theo đó, Bộ Công Thương ban hành cơ chế giá cho nhà máy điện khí LNG, đẩy nhanh triển khai đường dây 500 kV mạch 3 đóng điện theo đúng tiến độ để truyền tải điện từ miền Trung ra Bắc. Ngoài ra, Bộ cũng nhập khẩu điện từ Lào qua các cửa khẩu để cung cấp điện cho quốc gia. 

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư. Đây là các Dự án trọng điểm quốc gia nhằm tăng cường năng lực truyền tải điện trên trục đường dây 500kV Bắc - Trung, góp phần tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định.

Dự án có tổng số 1.177 vị trí móng cột với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng, đi qua địa bàn 9 tỉnh, bao gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Ngày 8/6,đóng điện thành công hạng mục Mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Đây là hạng mục đầu tiên của Dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đóng điện.

Cùng ngày, gói thầu số 39 Dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa là gói thầu đầu tiên của toàn tuyến Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối hoàn thành kéo dây, vượt trước tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư 7 ngày.

Như vậy, dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác dựng cột và đang kéo dây.

Tại VT09 và VT20 thuộc đường dây 500kV nhà máy điện (NMĐ) Nam Định 1 - Phố Nối, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) cũng vừa hoàn thành thi công dựng cột trên tuyến đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối.

H.Mĩ

Vì sao nhà đầu tư Mỹ liên tục đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư?
Theo bà Bùi Thị Việt Lâm, đại diện Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), Việt Nam đang là nơi thu hút các nhà đầu tư Mỹ và có cơ hội phát triển thành trung tâm của khu vực về công nghệ cao. Tuy vậy, cơ hội này chỉ có thể kéo dài 1 - 2 năm, bởi Việt Nam không phải là nước có lợi thế duy nhất trong khu vực.