|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bloomberg: Giá dầu giảm nhưng không phải công ông Biden

10:36 | 19/11/2021
Chia sẻ
Bloomberg cho rằng, việc giá dầu thô mất mốc 80 USD/thùng trong phiên 18/11 không phải công lao của ông Biden, vì cho đến nay, chính quyền của vị tổng thống Đảng Dân chủ chưa thực sự hành động.

Không phải công Tổng thống Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn đang phải chống chọi với những hậu quả chính trị mà lạm phát cao kỷ lục gây ra, đã dành một tháng qua để cố gắng hạ nhiệt giá xăng dầu.

Kể từ cuối tháng 10, ông Biden đã đe dọa sẽ xả kho dự trữ dầu thô chiến lược, đồng thời yêu cầu các quan chức điều tra hành vi thao túng giá trong ngành công nghiệp dầu mỏ và thúc giục các nước tiêu thụ dầu thô lớn khác cùng hành động.

Giá xăng dầu quá cao thường gây ra rủi ro chính trị cho các tổng thống Mỹ, nhưng ông Biden có thêm lý do để lo lắng.

Chi phí năng lượng tốn kém, kết hợp với lạm phát cao ngất ngưởng, đang đe dọa triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ cũng như cản trở ông Biden ban hành các gói chi tiêu công lớn.

Bloomberg: Giá dầu giảm nhưng không phải công ông Biden - Ảnh 1.

Bloomberg cho rằng, việc giá dầu thô mất mốc 80 USD/thùng trong phiên 18/11 không phải công lao của Tổng thống Biden. (Ảnh minh họa: Getty Images).

Trong phiên giao dịch 18/11, giá dầu WTI giao sau đã giảm khoảng 7% kể từ phiên 26/10 và rơi xuống dưới mốc 80 USD/thùng. Giá xăng bán lẻ vẫn ở gần mức đỉnh 7 năm, nhưng hiện đã ổn định hơn.

Tổng thống Biden ghi nhận thắng lợi lớn chỉ trong một đêm. Sau khi hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa ông chủ Nhà Trắng và Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc, Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã công bố kế hoạch xả kho dự trữ dầu thô quốc gia lần thứ hai trong năm nay.

Theo Bloomberg, điều đáng chú ý trong cuộc chiến hạ nhiệt giá xăng dầu của Tổng thống Biden là cho đến nay, chính quyền của ông chưa đưa ra bất kỳ động thái ý nghĩa nào.

Bà Rebecca Babin, nhà giao dịch năng lượng cấp cao tại CIBC Private Wealth Management, ước tính rằng 3/4 mức giảm vừa qua của dầu thô có liên quan đến việc xả kho dự trữ chiến lược mà chính quyền ông Biden "đánh tiếng". Ông John Kilduff, đối tác sáng lập tại Again Capital, cũng có cùng quan điểm.

 

 

Tồn kho dầu thô của Mỹ gần đây đang có dấu hiệu phục hồi, kết hợp với việc đại dịch COVID-19 tái bùng phát, cũng góp phần làm hạ nhiệt giá nhiên liệu hóa thạch.

Một số nhà đầu tư còn cho rằng, ông Biden có thể chỉ đang câu giờ và hy vọng rằng hoạt động giao dịch, kinh doanh sẽ chững lại trong kỳ nghỉ lễ, từ đó kéo giá xăng dầu đi xuống.

OPEC không chịu ngồi im

Trong tương lai, câu hỏi quan trọng hơn nằm ở việc liệu hai siêu cường sẽ cùng nhau tác động đến thị trường dầu mỏ hay không và OPEC sẽ phản ứng như thế nào, Bloomberg nhận định.

Ông Robert Johnston, học giả cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu Columbia, bày tỏ: "Nếu Mỹ - Trung phối hợp giải phóng dầu thô dự trữ từ kho chiến lược, OPEC không thể đứng im. Liệu liên minh dầu mỏ có điều chỉnh nguồn cung trên thị trường?"

Hơn nữa, tại một số thời điểm, nếu Mỹ - Trung chỉ "đánh tiếng" mà không thực sự hành động, giá xăng dầu chỉ có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn, ông Johnston lưu ý. Ông Biden cần phải xả kho dự trữ dầu thô, nếu không giới đầu tư sẽ chỉ trích ông là một gã lừa bịp.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng không thể mãi xả kho dầu thô, nếu không dự trữ chiến lược sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Hơn nữa, còn có một khả năng khác là OPEC và các đối tác sẽ không muốn tăng sản lượng từ từ như hiện tại nữa.

"Nếu Mỹ và Trung Quốc phối hợp xả kho dự trữ, điều này có thể buộc OPEC+ phải giảm tốc độ tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày", ông Johnston nhấn mạnh. Liên minh dầu mỏ vẫn đang theo dõi sát sao bất kỳ nguy cơ nào có thể gây hại cho cán cân cung - cầu, đặc biệt là sự quay trở lại của dầu đá phiến Mỹ.

Trong một cuộc họp báo hồi đầu tháng 11, khi được hỏi liệu nguồn cung có thể bị dư thừa trong năm 2022 hay không, Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo bày tỏ: "Tình trạng dư cung đã bắt đầu xuất hiện từ tháng 12 năm nay. Đây là những tín hiệu cho thấy chúng tôi phải rất cẩn thận".

Khả Nhân