|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tình hình cách li phòng dịch COVID-19 của Bình Thuận ngày 12/3

12:22 | 12/03/2020
Chia sẻ
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã xác định và cách li 17 trường hợp có tiếp xúc gần (đối tượng F1) với bệnh nhân COVID-19 thứ 34 tại Bình Thuận.

Tình hình cách li phòng dịch của Bình Thuận

Tình hình cách li phòng dịch COVID-19 của Bình Thuận ngày 12/3 - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp chiều 11/3 (Nguồn: https://www.binhthuan.gov.vn)

Tính đến 9h sáng 12/3, theo cập nhật của Bộ Y Tế, Bình Thuận đã ghi nhận 4 ca nhiễm trên địa bàn. Gồm 1 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, khởi hành từ Washington DC (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quốc tế Doha (Qatar) và nhập cảnh vào Việt Nam sáng ngày 2/3/2020.

Ba ca dương tính mới được nghi nhận là người giúp việc, nhân viên và con dâu của bệnh nhân số 34. 

Thông tin từ cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 chiều 11/3 tại Bình Thuận cho biết 5/17 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm đang điều trị và cách li tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 12 trường hợp cách li tại cơ sở tập trung của tỉnh tại Trung đoàn Bộ binh 812, thị xã La Gi. 

Theo lãnh đạo các các sở, ban ngành xác định 3 địa phương có nguy cơ cao là Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc đã trình bày các phương án sẵn sàng đối phó với dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai nhấn mạnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn ra phức tạp hơn, có nguy cơ lan rộng. Vì vậy, đề nghị các sở, ban ngành, địa phương phải xử lí kiên quyết, quyết liệt, khẩn trương. Công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh một cách kịp thời nhất đến nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức phòng ngừa trong toàn dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các địa phương cần khẩn trương hoàn thành kịch bản ứng phó với mọi tình huống, trong đó có tình huống xấu nhất, không được để bị động bất ngờ. Bằng mọi phương án và giải pháp  phải bảo vệ được sức khỏe của nhân dân và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thông tin bệnh nhân số 34 tiếp xúc với Hội Doanh nhân trẻ là không chính xác

Ngày 11/3, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có công văn hoả tốc gửi các cơ quan và đơn vị trực thuộc về việc tăng cường tuyên truyền các thông tin chính thống có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 34 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin trong văn bản, Sở Y tế đã làm rõ một số nội dung, thông tin được nhiều người quan tâm với nhiều nguồn tin không chính xác.

Sở Y tế Bình Thuận cho biết tính đến thời điểm ban hành văn bản, tỉnh đã xác định và cách li 17 trường hợp có tiếp xúc gần (đối tượng F1) với bệnh nhân COVID-19 thứ 34 tại Bình Thuận - Đ.T.L.T (BN34), đồng thời đã lên danh sách xác nhận những người thuộc diện F2 để cách li theo dõi tại nhà. Các danh sách được lan truyền trên mạng xã hội là không chính thống.

Về lịch trình đi lại của BN34, cơ quan này xác nhận sau khi bệnh nhân về đến sân Tân Sơn Nhất - TP HCM, bệnh nhân đi bằng xe riêng về thẳng về nhà và không ghé đâu trên đường về nhà. Khi về đa phần thời gian ở nhà, rất ít đến công ty, chỉ tiếp xúc người nhà và nhân viên bán hàng. Bệnh nhân không đi bằng xe dịch vụ tại địa phương, không tiếp xúc với hội viên Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận như thông tin đang lan truyền.

UBND tỉnh đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Vì vậy, người dân không nên quá lo lắng tích trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm gây hoang mang cộng đồng, tạo cơ hội cho một số người lợi dụng tình hình dịch bệnh đầu cơ tăng giá.

Sở Y tế nhấn mạnh điều cần thiết nhất trong lúc này là nâng cao ý thức phòng dịch: Ý thức tự bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, gia đình và sẵn sàng cách li, sẵn sàng khai báo, sẵn sàng chung tay phòng chống dịch. Đặc biệt thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và của các cơ quan chuyên môn trong tỉnh.

Trúc Minh