|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ca nhiễm COVID-19 thứ 34 là phụ nữ Việt 51 tuổi từng quá cảnh tại sân bay ở Hàn Quốc

17:16 | 10/03/2020
Chia sẻ
Ngày 22/2, người này bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2 bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar và sáng ngày 2/3 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ Chính phủ, Việt Nam vừa có ca bệnh COVID-19 thứ 34, là một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam. 

Ngày 22/2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar và sáng ngày 2/3 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách li tại đây.

Như vậy, tính đến nay Việt Nam đã có 34 ca nhiễm COVID-19, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi và xuất viện, 18 ca còn lại được phát hiện trong vòng 5 ngày qua, từ tối 6/3. Chỉ riêng trong hôm nay, Việt Nam đã xác nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Việt Nam có ca nhiễm COVID-19 thứ 34, là phụ nữ 51 tuổi từng quá cảnh tại sân bay ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

 

K.Hà

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.