|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona trưa 10/3: Hơn một nửa số người nhiễm trên toàn cầu đã phục hồi, số bệnh nhân mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong 2 tuần, Việt Nam có ca nhiễm thứ 32

13:17 | 10/03/2020
Chia sẻ
Số ca phục hồi từ dịch COVID-19 trên toàn thế giới đang tăng nhanh, và hiện đã chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm bệnh (64.088 ca phục hồi/114.422 ca nhiễm). Việt Nam vừa ghi nhận ca nhiễm thứ 32 là một phụ nữ 24 tuổi đang sống lại London, từ Anh về Việt Nam ngày 9/3...

Hơn một nửa số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã phục hồi

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ trang Worldometers, trên toàn thế giới tính đến hiện tại có tổng cộng 114.422 ca nhiễm COVID-19, 4.027 người tử vong và 64.088 người bình phục. Trong khi đó, thời điểm đầu giờ sáng nay, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu là 114.285 người, số ca tử vong 4.009 người và số ca hồi phục là 62.841 người.

Như vậy, số ca phục hồi từ dịch COVID-19 trên toàn thế giới đang tăng nhanh, và hiện đã chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm bệnh.

Cập nhật tình hình dịch virus corona trưa 10/3: Hơn một nửa số người nhiễm trên toàn cầu đã phục hồi, số bệnh nhân mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong 2 tuần, Việt Nam có ca nhiễm thứ 32 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Việt Nam có ca bệnh thứ 32 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17 N.H.N tại London

Tại Việt Nam, theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế lúc 12h20 trưa nay 10/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm đến nay lên 32 người.

Bênh nhân thứ 32 này là một phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam đang sống lại London, từ Anh về Việt Nam ngày 9/3/2020.

Cổng thông tin Chính phủ dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết bệnh nhân số 32 khởi phát ho vào ngày 2/3 (tại London - Anh), không sốt. Bệnh nhân đến BV tại London để khám và được cho thuốc về nhà điều trị.

Ngày 7/3 sau khi biết tin bệnh nhân số 17 tại Việt Nam mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân đến lại bệnh viện để khám và được cho thêm thuốc về nhà nhưng triệu chứng ho khan không giảm, không sốt.

Không an tâm về sức khỏe, bệnh nhân thuê máy bay riêng (số hiệu WGT2B) về Việt Nam và nhập cảnh lúc 8h15 ngày 9/3/2020. Khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân có nhiệt độ 37,5°C, ho khan, ngay lập tức được chuyển về BV Dã Chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách li nghiêm ngặt.

X-Quang nhập viện phát hiện viêm phổi mô kẽ. Bệnh nhân hiện tỉnh, sinh hiệu ổn, còn ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và tự thở được chuyển về cách li tại BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM lúc 20h30 ngày 9/3/2020.

Mẫu bệnh phẫm của bệnh nhân được lấy và chuyển về Viện Pasteur TP HCM vào lúc 20h00 ngày 9/3. Kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR vào lúc 22h30 ngày 9/3.

Theo báo chí đưa tin, trước đó vào tối ngày 27/2 bệnh nhân có gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 N.H.N của Việt Nam tại London, cùng với một nhóm bạn.

Như vậy tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận ca bệnh thứ 32, trong đó 16 ca nhiễm COVID-19 từ trước đã được điều trị khỏi, còn 16 ca hiện tại đang điều trị.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam hiện nay gồm có:

1 phụ nữ, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (BN17).

1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18)

2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân BN17 đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 06/3 (BN19, BN20).

1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).

10 người là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay với bệnh nhân BN17 từ Anh về Việt Nam (BN22 - BN31)

1 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam đang sống tại London, từ Anh về Việt Nam ngày 9/2/2020 (BN32)

40 người tiếp xúc với hai bệnh nhân COVID-19 người Anh tại Đà Nẵng âm tính

Theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế Đà Nẵng, cơ quan này vừa cho biết tất cả mẫu xét nghiệm của 40 người được xác định có tiếp xúc với 2 người Anh (ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 N.H.N) dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng đều có kết quả âm tính.

Hiện sức khỏe những người này đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, mặc dù có kết quả âm tính nhưng các trường hợp này vẫn được theo dõi đủ 14 ngày và tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 bởi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng.

Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong hai tuần

Theo thông tin từ Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc sáng nay báo cáo ghi nhận thêm 131 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.513, cao thứ ba thế giới.

Con số 131 ca nhiễm mới là mức tăng thấp nhất trong hai tuần qua tại nước này. Trong số nay có 92 ca được ghi nhận tại Daegu và 10 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Cập nhật tình hình dịch virus corona trưa 10/3: Hơn một nửa số người nhiễm trên toàn cầu đã phục hồi, số bệnh nhân mới tại Hàn Quốc thấp nhất trong 2 tuần, Việt Nam có ca nhiễm thứ 32 - Ảnh 2.

Biểu đồ số liệu số ca nhiễm mới mỗi ngày và tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cung cấp. Ảnh nguồn: Yonhap.

Tính đến nay, trong tổng số 7.513 ca nhiễm tai Hàn Quốc có 5.663 ca nhiễm tại Daegu và 1.117 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang.

Sáng nay Hàn Quốc cũng ghi nhận 3 ca tử vong so với hôm qua, nâng tổng số người tử vong tại nước này lên 54 người, chủ yếu là người già và có các bệnh lí nền hoặc vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Trung Quốc chỉ có 19 ca nhiễm mới, thấp kỉ lục

Theo thông tin từ Bloomberg dẫn số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng nay cho biết, nước này hôm nay ghi nhận chỉ 19 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm lên 80.754 người. Con số ca nhiễm mới này giảm hơn một nửa so với ngày trước đó (40 ca).

Đây cũng là mức tăng số ca nhiễm mới thấp kỉ lục ở Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu về dịch bệnh COVID-19 từ ngày 20/1.

Đáng chú ý, trong số 19 ca nhiễm mới, không có ca nhiễm nào rơi vào người Trung Quốc sống bên ngoài Vũ Hán. Cụ thể, có 17 ca nhiễm mới được ghi nhận ở tâm dịch Vũ Hán, hai ca nhiễm còn lại ở Bắc Kinh và Quảng Đông là du khách nước ngoài đến từ Anh và Tây Ban Nha.

Cũng trong hôm nay, Trung Quốc báo cáo thêm 17 người tử vong vì dịch COVID-19, toàn bộ đều ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người chết trên toàn nước này lên 3.136 người.

Ca nhiễm mới trong ngày tăng cao kỉ lục, Italy phong tỏa toàn bộ đất nước

Theo thông tin từ Bloomberg, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 9/3 (giờ địa phương) đã thông báo sẽ mở rộng phạm vi phong tỏa từ vùng Lombardy ra toàn bộ đất nước để phòng chống dịch COVID-19. 

Quyết định này được đưa ra sau khi số trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19 của Italy trong ngày tăng mạnh, khiến Italy vượt qua Hàn Quốc trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Trước đó, Italy nhiều ngày liên tiếp ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Riêng ngày hôm qua, Italy ghi nhận 1.807 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 9.172 người. Đây là mức tăng số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay tại quốc gia này. 

Thủ tướng Conte khuyến cáo tất cả 60 triệu người dân của đất nước này chỉ nên ra khỏi nhà khi phải đi làm hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Toàn bộ các buổi tụ tập công cộng đều bị cấm, mọi sự kiện thể thao phải hoãn lại.

Khánh Hà