|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bị quốc gia châu Âu kêu gọi người dân không dùng, Xiaomi mời chuyên gia độc lập vào đánh giá

16:25 | 28/09/2021
Chia sẻ
Sau khi Bộ Quốc phòng Lithuania cảnh báo người dân không dùng thiết bị cầm tay của Xiaomi, hãng smartphone Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc kiểm duyệt.

SCMP đưa tin Xiaomi đang mời một chuyên gia công nghệ của bên thứ ba, độc lập đánh giá các tuyên bố từ chính phủ Lithuania cho rằng điện thoại của họ có tính năng kiểm duyệt. 

Vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Lithuania kêu gọi người dân không dùng điện hãng thoại Trung Quốc sau một báo cáo được công bố bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia cáo buộc rằng điện thoại Xiaomi có tích hợp tính năng kiểm duyệt.

Bị quốc gia châu Âu kêu gọi người dân không dùng, Xiaomi mời chuyên gia độc lập vào đánh giá - Ảnh 1.

Xiaomi phủ nhận cáo buộc kiểm duyệt thông tin trên smartphone. (Ảnh: Tiểu Phượng).

Xiaomi lên tiếng bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định thiết bị của hãng "không kiểm duyệt thông tin liên lạc đến hoặc đi của người dùng". Xiaomi không nói tên cụ thể của tổ chức tham gia đánh giá. Phát ngôn viên của hãng đơn giản nói rằng đây là một tổ chức có trụ sở tại châu Âu.

Về những cáo buộc kiểm duyệt, Xiaomi cho biết có sử dụng phần mềm quảng cáo để giúp người dùng tránh khỏi các nội dung khiêu dâm và các vấn đề tôn giáo, sắc tộc địa phương. Xiaomi tuân thủ quyền riêng tư dữ liệu theo Tiêu chuẩn quản lý bảo mật thông tin ISO/IEC 27001 và Hệ thống quản lý thông tin quyền riêng tư ISO/IEC 27701, hai khuôn khổ tuân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của châu Âu.

Trong báo cáo của mình, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Lithuania chỉ trích rằng các mẫu flagship của Xiaomi bán ở châu Âu có khả năng phát hiện và kiểm duyệt các cụm từ nhạy cảm về chính trị tại Trung Quốc. Trên một chiếc Xiaomi Mi 10T 5G, tính năng này có thể được tắt trong khu vực Liên minh châu Âu, nhưng có thể được kích hoạt lại từ xa bất cứ lúc nào.

Xiaomi trở thành nhà smartphone hàng đầu ở châu Âu vào quý II/2021. Theo Strategy Analytics, hãng đã xuất xưởng kỷ lục tới 12,7 triệu chiếc tại lục địa già.

Xiaomi cùng các hãng smartphone Android Trung Quốc khác có được sự gia tăng thị phần sau các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei. Mảng smartphone của Huawei đang gặp khó khăn, mặc dù hãng đã từng có một thời thống trị.

Tiểu Phượng