|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bệnh nhân 34 đã khai gian dối như thế nào?

13:41 | 14/03/2020
Chia sẻ
Sự xuất hiện của những ca dương tính với COVID-19 mới tại TP HCM do có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 và tự chủ động khai báo vào ngày 12/3 cho thấy lỗ hổng thông tin và sự không trung thực của bệnh nhân này trước đó, khiến việc cách li phòng bệnh trở nên phức tạp.
Bệnh nhân 34 đã khai gian dối như thế nào? - Ảnh 1.

Bác sĩ Hướng dẫn bệnh nhân vào khu điều trị (Nguồn: Sở Y Tế Bình Thuận).

Tại TP HCM đã có hai trường hợp chủ động khai báo có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 này và đều đã được xác nhận dương tính với COVID-19. Vấn đề này đặt ra câu hỏi cho việc khai báo lịch trình của chính bệnh nhân số 34, người đến thời điểm hiện tại đã lây bệnh cho nhiều người (giúp việc, con dâu, nhân viên, người có liên quan,...). 

Số ca nhiễm chính thức có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến bệnh nhân số 34 tại Việt Nam đến nay đã lên tới con số 10 người (8 người ở Bình Thuận và 2 người ở TP HCM).

Trước đó, bệnh nhân số 34 này đã khai báo rằng khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất là di chuyển thẳng về nhà riêng, do một tài xế lái. Đồng thời, bệnh nhân khẳng định từ khi về đến trước lúc nhập viện chỉ ở nhà và lên công ty riêng. Tuy nhiên, việc phát hiện các ca nhiễm mới cụ thể là ca số 45 và 48 cho thấy bệnh nhân số 34 đã tiếp xúc với nhiều người hơn khai báo trước đó.

Thông tin từ Tuổi trẻ Online cho biết sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất bệnh nhân từng ở lại TP HCM để giao lưu với đối tác. Khi về đến TP Phan Thiết, ngoài nhà riêng và công ty, bệnh nhân còn di chuyển đến nhiều nơi ăn uống. Tổ phản ứng nhanh của ban chỉ đạo tỉnh  phải căng mình đi phun thuốc khử trùng mỗi khi cập nhật thêm thông tin địa điểm mà bệnh nhân di chuyển ở địa phương.

Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ở Bình Thuận liên tục kêu gọi những trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân trên đến khai báo y tế, cũng như thông tin thêm lịch trình, địa điểm di chuyển.

Cập nhật mới nhất: Tình hình dịch COVID-19 tại Bình Thuận ngày 15/3: Ca nhiễm số 34 có kết quả âm tính lần 1 

Lịch trình khai báo trước đó của bệnh nhân số 34

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận công bố trước đó, bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19 tên là Đ.T.L.T (51 tuổi) là doanh nhân tại tỉnh. Lịch trình điều tra dịch tễ được người này khai báo như sau:  

Ngày 5/3, bệnh nhân 34 phát bệnh với triệu chứng ho, khạc đờm.

Bệnh nhân ở nhà có tự mua thuốc uống, đến ngày 7/3, bệnh nhân thấy sốt, đau rát họng mặc dù đã uống thuốc nhưng không giảm nên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vào lúc 8h11 ngày 9/3.

Sau khi nhận được thông báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử cán bộ dịch tễ tiến hành điều tra dịch tễ đối với bệnh nhân, người thân trong gia đình bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân không ho, không đau họng, không đau ngực, nhiệt độ cơ thể 37 độ C.

Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, sáng 22/2, bệnh nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM bay sang New York - Mỹ (có quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon - Hàn Quốc) và ở tại New York; đến ngày 25/2, qua bang Washington.

Ngày 29/2/2020, bệnh nhân từ Washington bay về Qatar trên chuyến bay Qatar Airways QR 708 vào lúc 15h45 ngày 1/3. Sau đó, đến 18h45, bệnh nhân đi trên chuyến bay Qatar Airways QR 974 về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h sáng ngày 2/3. 

Nhận biết tình hình dịch bệnh phức tạp, ngay từ ngày về (2/3) bệnh nhân chỉ ở nhà và lên công ty của mình. Đến ngày 5/3 bệnh nhân phát bệnh nên đã tự mua thuốc, sau đó đến ngày 7/3 bệnh không thuyên giảm nên đã nhập viện.

Với những khai báo trên, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bình Thuận đã xác định 17 trường hợp F1 và liền đưa đi cách li tập trung. Đã có 8 ca dương tính tại Bình Thuận được xác nhận từ đây.

Số người cách li tại Bình Thuận tăng cao

Theo thông tin mới nhất từ trang Tuổi Trẻ Online, đến sáng 14/3, trên địa bàn Bình Thuận có 128 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 9 bệnh nhân dương tính với COVID-19 đang được cách li tập trung theo dõi. Cùng với đó có khoảng 651 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1). 

Đồng thời, con số cách li không dừng lại ở đó, địa phương vẫn đang tiếp tục xác minh thêm, một lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận trao đổi với Tuổi trẻ Online cho biết. Những trường hợp cách li trên đều bắt nguồn từ bệnh nhân thứ 34.

Ngoài ra, một lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận cho biết số F1 với bệnh nhân trên liên tục tăng là do một số trường hợp chủ động đến khai báo cũng như qua điều tra dịch tễ phát hiện thêm. Vị này nhận định bệnh nhân đã không khai báo đầy đủ lịch trình và những người từng tiếp xúc với mình trong thời gian ủ bệnh, do đó gây ra rất nhiều khó khăn cho địa phương. 


Trúc Minh