|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM ngày 13/3: Xác minh được 25/35 người đi cùng máy bay với ca nhiễm số 34

10:24 | 13/03/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng 13/3, TP HCM có 4 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 3 người đã khỏi và xuất viện. Hiện thành phố có 356 người đang trong diện cách li.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19 tại TP HCM, tính đến 7h ngày 13/3,  có tổng cộng 4 người được xác định dương tính với COVID-19 tại địa phương này. Trong đó, 3 trường hợp đã khỏi và xuất viện, 1 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 115 người và tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh là 44 người, tất cả đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh.

Về tình hình cách li kiểm dịch trên địa bàn TP, tổng số người cách li tích lũy tại các điểm cách li tập trung của các quận/huyện là 504, trong đó đang còn cách li là 436 người và hết thời gian cách li là 68 người.

Tổng số người cách li tích lũy tại các điểm cách li tập trung của thành phố là 544 người, trong đó đang còn cách li là 356, hết thời gian cách li là 180 người, 8 hành khách nước ngoài đã về nước.

Tổng số người cách li tích lũy tại nhà là 3.752 người, trong đó đang còn cách li là 574, hết thời gian cách li là 3.178 người.

35 hành khách bay cùng chuyến với bệnh nhân số 34 đang được cách li tại TP HCM

Về tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát, chống dịch, qua điều tra, xác minh người đi trên chuyến bay QR974 có bệnh nhân số 34 đã xác định có 35 hành khách có địa chỉ lưu trú tại TP HCM, trong đó đã xác minh được 25 người.

Đối với trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 38 tại Bình Thuận, qua điều tra có 2 người có tiếp xúc hiện sức khỏe bình thường, 1 người đang cách li tập trung có kết quả xét nghiệm âm tính và 1 người đang cách li tại nhà, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân người Anh xác định nhiễm COVID-19 tại Campuchia, qua điều tra có 16 người tiếp xúc gần, trong đó 14 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bên cạnh đó, qua việc mở rộng điều tra xác minh các đối tượng có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính ở Campuchia tại các cửa hàng sơn mài, tiệm mát xa, quán phở, nhà hàng cho kết quả như sau: Có 94 người tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có 1 người tiếp xúc gần, đã được cách li tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến sáng nay (13/3), Việt Nam ghi nhận 44 trường hợp nhiễm COVID-19. Các tỉnh có người mắc bao gồm: Vĩnh Phúc (11); TP HCM (4); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (5); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (1); Quảng Nam (2); Bình Thuận (9).

Hà Lê

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.