Đã có rất nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ được ban hành nhằm ổn định thị trường bất động sản trong năm vừa qua. Song, những kết quả đạt được mới chỉ dừng ở mức độ “kéo dài thời gian”, hay nói cách khác là chặn đà sụp đổ dây chuyền chứ chưa thông được dòng vốn tắc nghẽn trên thị trường.
Đợt lao dốc của lĩnh vực bất động sản có thể giáng một đòn mạnh vào việc tiêu thụ các mặt hàng cần thiết cho hoạt động xây dựng tại Trung Quốc, bao gồm thép, nhôm và quặng sắt.
Truyền thông nhà nước đưa tin, một dự án bất động sản do nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc đã nhận được khoản vay phát triển đầu tiên theo cơ chế gọi là danh sách trắng và hai thành phố lớn khác của nước này đã nới lỏng các hạn chế mua nhà trong bối cảnh lo ngại về việc thanh lý Evergrande gia tăng.
Thị trường bất động sản là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến tăng trưởng của nền kinh tế nhưng lại “ốm” suốt một thời gian dài. Bởi vậy, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã kịp thời, quyết liệt ban hành nhiều nghị quyết, nghị định, đề án phát triển bền vững thị trường...
Trong bối cảnh còn nhiều thách thức cũng như nguồn cung mới dồi dào, thị trường văn phòng tại TP HCM vẫn duy trì mức độ hấp thụ khả quan, có cơ hội để đầu tư phát triển trong những năm tới.
Theo Thông tư 22/2023/TT-NHNN, hệ số rủi ro của một số khoản vay bất động sản như nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp ... sẽ được điều chỉnh giảm hệ số rủi ro.
Nhà kinh tế trưởng của một công ty quản lý đầu tư cho biết Trung Quốc có thể phải mất hơn 10 năm để xử lý hết tồn kho bất động sản hiện có cũng như đang trong quá trình xây dựng.
Công ty dự kiến chi số tiền lớn hơn 294 tỷ đồng để mua 8 thửa đất tại Thủ Đức, con số vượt qua quy mô doanh thu và lợi nhuận tích lũy của doanh nghiệp nhiều năm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17/12/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Dù đã giảm mạnh số lượng chào bán để tăng khả năng hấp thụ, tập đoàn địa ốc này vẫn dự kiến phát hành cho cổ đông và nhà đầu tư khối lượng rất lớn hơn 1,37 tỷ cổ phiếu.
Hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản tại nhiều ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số trong 9 tháng đầu năm. Tổng hợp từ 11 ngân hàng công bố chi tiết số liệu trên vào quý III cho thấy số dư cho vay kinh doanh BĐS đã tăng 59,2%.
Khi thế giới bước vào thời kỳ suy giảm dân số, nhu cầu bất động sản chắc chắn khó có thể tăng lên. Và dù "đất đai không thể đẻ thêm", nếu nhu cầu không còn thì giá bất động sản sẽ không thể tăng.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.