Các quỹ thị trường bất động sản nước ngoài được hỗ trợ bởi bất động sản thương mại đang ghi nhận mức lỗ nhanh chóng do bị cản trở bởi chi phí vay cao kéo dài.
Nhiều công ty trong lĩnh vực xây dựng, sắt thép, gỗ nội thất, xi măng, bóng đèn... bị ảnh hưởng tiêu cực liên đới khi ngành bất động sản rơi vào giai đoạn trầm lắng.
Lo bảng giá đất mới sẽ kéo chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng tăng vọt, nhiều nhà đầu tư đất nông nghiệp tranh thủ thoát hàng với giá cắt lỗ lên đến vài tỷ đồng.
Chủ tịch MB cho hay dư nợ của nhóm Novaland và Trung Nam đã giảm khoảng 3.500 tỷ trong nửa đầu năm 2024, các dự án đều có dòng tiền đảm bảo trả nợ, Novaland không gặp vấn đề về dòng tiền như nhiều nhà đầu tư lo lắng.
Phần lợi nhuận đột biến kỳ này chỉ đủ bù đắp con số lỗ lớn trong quý I, giúp doanh nghiệp có lãi gần 4 tỷ đồng trong nửa đầu năm và mới hoàn thành 5% kế hoạch.
Thị trường bất động sản vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là các cơ chế chính sách chưa đồng bộ dẫn đến thực trạng cung không đủ cầu.
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, phương án người dân tự thỏa thuận với doanh nghiệp để cải tạo nhà chung cư sẽ được ưu tiên nhưng cơ quan quản lý phải giám sát, bảo đảm quyền lợi của người dân.
Việt Nam bắt đầu xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng, nhưng lại thiếu cơ sở hạ tầng phụ trợ hay chưa phát triển nhiều hoạt động phong phú để thu hút du khách tham gia bên ngoài khuôn viên cơ sở lưu trú.
Thời gian tới, thị trường sẽ đón thêm hàng tỷ cổ phiếu mới khi loạt doanh nghiệp triển khai kế hoạch tăng vốn. Nguồn cung chủ yếu đến từ các ngân hàng như NCB, HDBank, MBBank, ABBank, cùng các doanh nghiệp chứng khoán đầu ngành như TCBS và SSI.