Việc Hà Nội chính thức triển khai kế hoạch thành lập thêm 9 cụm công nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo đà cho thị trường bất động sản, nhất là các sản phẩm địa ốc quanh các cụm công nghiệp này phát triển.
Tính đến ngày 20/9, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội còn khoảng 5.348 tỷ đồng. Hàng tồn kho bất động sản tại Hà Nội tiếp tục giảm nhưng đà giảm chậm hơn.
Phân khúc căn hộ trung cấp không còn dễ lướt sóng như thời điểm hai năm trước. Khu vực phía Bắc Hà Nội, Bắc Ninh trở thành hiện tượng đáng chú ý của bất động sản ven đô.
Phân khúc căn hộ Hà Nội những tháng cuối năm 2017 đón nhận nguồn cung từ những dự án quy mô lớn, trong đó có những dự án đã chậm tiến độ trong nhiều năm như Booyoung Vina, Petrowaco Láng Hạ, hay chung cư 16 - Phạm Hùng (Nam Từ Liêm).
Theo báo cáo của Savills Quý 2/2017, tổng lượng giao dịch biệt thự, liền kề tại Hà Nội đạt 1.310 căn, tăng đến 126% so với quý trước và tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2016.
Bên cạnh giá chào thuê mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội trong quý 1/2017 giảm thì nhu cầu về mô hình mặt bằng bán lẻ của nhà đầu tư cũng có sự dịch chuyển từ mặt bằng truyền thống sang shophouse, ga tàu điện ngầm...
Theo quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KĐT mới Kiến Hưng của UBND TP Hà Nội, các ô đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch có tổng diện tích đất 42.549m2.
Biệt thự và nhà liền kề luôn là lựa chọn của giới có tiền nhưng tiêu chí lựa chọn đã khắt khe hơn rất nhiều. Xu hướng mới là biệt thự vừa phải đảm bảo yếu tố xanh, thiên nhiên, vừa phải tiện nghi. Tuy nhiên, các dự án đáp ứng được tiêu chí này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngày 6/3, UBND TP Hà Nội đã thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản và chỉ đạo các sở ngành liên quan nhanh chóng rà soát, thẩm định và báo cáo với UBND Thành phố về các dự án bất động sản chậm tiến độ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết từ năm 2027 sẽ công bố số liệu mua ngoại tệ ròng dương hằng năm, cùng dữ liệu dự trữ ngoại hối và vị thế kỳ hạn theo biểu mẫu của IMF.