|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bất chấp nỗi lo về lãi suất, chứng khoán Mỹ bật tăng nhờ loạt báo cáo kết quả kinh doanh quý III tích cực

07:12 | 17/10/2023
Chia sẻ
Trong phiên giao dịch ngày 16/10, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi lên khi kết quả kinh doanh tích cực của nhiều doanh nghiệp đã đánh bật áp lực từ lợi suất trái phiếu.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 16/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 314 điểm, tương đương 0,94% và đóng cửa ở mức 33.985 điểm. Đây là phiên giao dịch tốt nhất của Dow Jones kể từ tháng 9.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,06% và chốt phiên với 4.374 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đi lên 1,2%, kết phiên ở mức 13.568 điểm. 

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trong phiên 16/10. 

Trái ngược với xu hướng chung trên thị trường, cổ phiếu VinFast (VFS) lại giảm thêm 18,17%, xuống còn 6,53 USD/cp. Khối lượng giao dịch trong phiên đạt gần 9,5 triệu đơn vị, cao gần gấp đôi so với mức trung bình.

Với kết quả này, vốn hóa của VinFast chỉ còn 15,2 tỷ USD, rơi xuống vị trí thứ 26 trong bảng xếp hạng những hãng xe lớn nhất thế giới.

Cổ phiếu VinFast sắp trở thành "penny stock" (có giá dưới 5 USD/cp).

Cổ phiếu Nike và Travelers Companies đã dẫn dắt chỉ số Dow Jones đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần với mức tăng khoảng 2,1%. Tất cả 11 nhóm cổ phiếu của S&P 500 đều ghi nhận kết quả tích cực trong phiên.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang nóng lên trong tuần này. Khoảng 11% doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 dự kiến sẽ công bố báo cáo. Một số cái tên đáng chú ý bao gồm Johnson & Johnson, Bank of America, Netflix và Tesla. 

Kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý III tại Mỹ đã có một khởi đầu vững chắc. Cổ phiếu của Charles Schwab đã tăng 4,7% sau khi ngân hàng này vượt qua kỳ vọng của Phố Wall về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). 

Cổ phiếu các doanh nghiệp tài chính như JPMorgan Chase, Wells Fargo và UnitedHealth cũng đều đi lên sau khi họ công bố báo cáo tài chính quý III. 

 

Một số nhà đầu tư ở Phố Wall dự đoán thị trường sẽ có nhiều biến động hơn vào cuối năm trong bối cảnh lợi suất và giá dầu tăng, lạm phát ít co dãn và cuộc xung đột diễn ra tại Trung Đông.

Tuy nhiên, theo bà Lisa Erickson, Phó Giám đốc cấp cao của U.S. Bank Wealth Management, kết quả kinh doanh quý III có thể mang lại sự lạc quan trong ngắn hạn cho nhà đầu tư. Bà Erickson nhận định: “Tôi thấy một đợt phục hồi đang diễn ra…. Tâm lý nhà đầu tư vừa trở nên tích cực hơn”. 

Cuối tuần qua, quân đội Israel đã yêu cầu người dân Palestine rời khỏi phía bắc Dải Gaza giữa lúc họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cam kết sẽ hỗ trợ cho Israel trong cuộc gặp với Tổng thống Isaac Herzog hôm 16/10. 

 

Trong phiên 16/10, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 8 điểm cơ bản (bps) lên 4,72%. Trong khi đó, giá dầu đã giảm khi các nhà đầu tư phân tích tin tức về cuộc xung đột tại Trung Đông. 

Giám đốc đầu tư của UBS, ông Mark Haefele, dự báo lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có thể giảm xuống dưới 4% vào giữa năm tới, trong khi S&P 500 chạm mức 4.500 điểm. 

“Đây là thời điểm tuyệt vời để mọi người cân bằng danh mục đẩu tư của mình bởi chúng tôi thấy lợi nhuận dương từ tiền mặt, trái phiếu và cổ phiếu. Vào năm tới, chúng ta có thể thấy S&P 500 ở mức khoảng 4.500 và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở khoảng 3,5%”, ông Haefele nhận định. Ông nói thêm rằng nếu nền kinh tế hạ cánh cứng thì kết quả trên có thể xuống thấp hơn thế.

S&P 500 sắp vượt qua đường bình quân trượt 50 phiên (MA 50). 

Tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều hơn. Chỉ số S&P 500 đi lên 0,5% trong tuần, còn Dow Jones tăng 0,8%. Chỉ số Nasdaq Composite lại mất khoảng 0,2%.

Bà Aoifinn Devitt, Giám đốc đầu tư của Moneta Group, nhận xét: “Kết quả tuần trước rõ ràng là một phản ứng của nhà đầu tư trước bất ngờ về địa chính trị. Bây giờ, thị trường đang đánh giá lại tác động của xung đột và sau đó sẽ quay về với các nguyên tắc cơ bản".

 

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2024 (Vietnam Investment Forum 2024) sẽ được tổ chức vào ngày 9/11 tại TP HCM 

Diễn đàn năm nay với chủ đề Theo Dấu Dòng Tiền quy tụ hơn 350 khách tham dự bao gồm giới chuyên gia cao cấp, CIO, CEO, CFO đến từ các quỹ đầu tư, doanh nghiệp niêm yết, công ty công nghệ cung cấp dữ liệu, cố vấn tài chính từ các ngân hàng, công ty chứng khoán, đơn vị tư vấn kiểm toán và những nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến thị trường chứng khoán, bất động sản Việt Nam.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum) là sự kiện thường niên do VietnamBiz phối hợp cùng CLB Giám đốc tài chính (CFO Vietnam) và các đối tác tổ chức.

Diễn đàn hứa hẹn sẽ thiết lập không gian để các thành viên trên thị trường có cơ hội kết nối, chia sẻ về các xu hướng mới, các cơ hội đầu tư, những thông tin, góc nhìn có giá trị cao, mở ra nhiều ý tưởng phù hợp cho giai đoạn mới.

Thông tin chi tiết về Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2024 tại đây  .

Minh Quang