|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

[Báo cáo] Thị trường hồ tiêu tháng 1/2023: Trung quốc tăng mua trở lại, giá tiêu kỳ vọng khởi sắc

14:34 | 27/02/2023
Chia sẻ
Trong tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tăng hơn 4,2 lần về lượng và gấp đôi về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu nội địa sau khi giảm nhẹ vào tháng 1 đã tăng trở lại từ đầu tháng 2 và được kỳ vọng khởi sắc hơn trong thời gian tới.

Do có kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nên xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 1 chỉ đạt 12.553 tấn, trị giá 43,2 triệu USD, giảm 19,9% về lượng và giảm 41,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan.

Trong đó, xuất khẩu tiêu sang một số thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, Ấn Độ, Philippines, Nhật Bản, Anh... đều giảm.

Riêng xuất khẩu tiêu sang thị trường đứng thứ hai là Trung Quốc tăng 4,2 lần về lượng và gấp đôi về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.475 tấn, trị giá 2,4 triệu USD.

Với nhu cầu tăng trở lại từ thị trường Trung Quốc và những thông tin không mấy khả quan về vụ mùa 2023, giá tiêu trong nước sau khi giảm vào tháng 1 đã có tín hiệu khởi sắc trở lại kể từ đầu tháng 2.

Diễn biến giá tiêu trong nước từ đầu năm 2022 đến 15/2/2023. (Biểu đồ: Hoàng Hiệp)

Xuất khẩu tiêu sang Trung Quốc đã cải thiện phần nào kể từ nửa cuối năm 2022 và dự kiến sẽ tiếp tục tốt hơn trong năm nay sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và mở cửa hoàn toàn biên giới kể từ ngày 8/1.

Mặc dù vậy, có một thực tế là hiện nay xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang thị trường này chủ yếu đi theo đường tiểu ngạch và giá xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng tương đối thấp, chỉ bằng một nửa so với thị trường khác.

Đồng thời giá tiêu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong số các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam trong tháng đầu năm, giảm đến 49,8% so với cùng kỳ xuống chỉ còn 1.603 USD/tấn. Với lý do đó giá trị gia tăng khi xuất khẩu tiêu sang thị trường Trung Quốc vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Về triển vọng thị trường trong thời gian tới, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của nước ta sẽ diễn ra sôi động hơn trong các tháng còn lại của quý I do Việt Nam vừa kết thúc vụ thu hoạch, sản lượng dồi dào. Đến quý III và IV/2023, khách hàng sẽ tìm đến các nước sản xuất như Brazil và Indonesia vì đây là thời điểm thu hoạch hồ tiêu của hai nước này.

Xem chi tiết báo cáo hồ tiêu tháng 1/2023 tại đây:  

 

Hoàng Hiệp - Thiết kế: Alex Chu