|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường nông sản ngày 31/7: Giá ngô kì hạn tháng 12 tăng nhẹ

23:09 | 31/07/2020
Chia sẻ
Thông tin về việc Trung Quốc tiếp tục thu mua 1,93 triệu tấn ngô của Mỹ đã hỗ trợ đáng kể cho giá hàng hóa này.

Giá hợp đồng ngô hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,5 cent lên 326,75 cents/giạ trong phiên ngày 30/7. Giá có gapup ngay từ đầu phiên tối sau thông tin Trung Quốc tiếp tục mua 1,93 triệu tấn ngô của Mỹ. Đây là đơn hàng lớn nhất cho Trung Quốc và lớn thứ ba của Mỹ từ trước đến nay nên thông tin hỗ trợ giá rất mạnh. 

Trung Quốc hôm qua cũng giải phóng thêm 4,01 triệu tấn ngô từ kho dự trữ quốc gia, nâng tổng số ngô đã bán ra cho thị trường nội địa trong 10 tuần trở lại đây lên mức xấp xỉ 40 triệu tấn, cao hơn rất nhiều so với mức 22 triệu tấn trong suốt cả năm 2019.

Tuy nhiên, số liệu bán hàng ngô tuần trước trong báo cáo Bán hàng Xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa lại gây thất vọng cho toàn bộ thị trường, khi chỉ có 29.000 tấn, giảm 87% so với tuần trước nữa, 93% so với trung bình 4 tuần gần đây và cũng là mức bán hàng tuần thấp nhất trong niên vụ hiện tại.

Ủy ban châu Âu – EU Commission dự báo sản lượng ngô của khu vực EU - 27 niên vụ tới ở mức 72,55 triệu tấn, tăng so với mức 71,9 triệu tấn trong báo cáo trước do thời tiết ấm hơn thời gian gần đây. Cùng với việc tốc độ thu hoạch ngô tại Argentina đang nhanh hơn đến 22,8% so với cùng năm ngoái, là các nguyên nhân khiến giá quay đầu giảm ngay sau khi gapup trong đầu phiên, và duy trì lực bán áp đảo trong suốt cả phiên tối.

Chi tiết bản tin thị trường nông sản ngày 31/7:

Đan Thanh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.