|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường gạo tuần 1/2019: Chưa thể khởi sắc trong tuần đầu tiên của năm mới

08:15 | 06/01/2019
Chia sẻ
Tuần đầu tiên của năm mới, thị trường gạo đón nhận một số thông tin không mấy tích cực, với tình hình xuất khẩu gạo ảm đạm và thiệt hại tại Philippines vì cơn bão Usman.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Philippines hôm 2/1 cho biết sự tàn phán của cơn bão nhiệt đới Usman tại Bicol và miền Bắc Samar đã khiến ngành nông nghiệp quốc gia này thiệt hại tới 300 triệu peso (khoảng hơn 5,7 triệu USD).

Trong đó, thiệt hại về lúa gạo ước tính vào khoảng 226 triệu peso, thiệt hại về vụ ngô là 976.000 peso, còn trái cây và các loại cây khác là khoảng 31,48 triệu peso.

Tuy nhiên, theo ông Emmanuel Piñol, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, mặc dù ước tính thiệt hại về lúa gạo rất lớn nhưng người nông dân vẫn có thể phục hồi nhanh chóng vì hầu hết diện tích bị tàn phán chỉ mới được gieo cấy.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam và Ấn Độ đều giảm trong tuần này vì nhu cầu đầu năm yếu.

Giá gạo 5% xuất khẩu của Việt Nam đã giảm xuống còn 370 - 375 USD/tấn so với mức 385 USD một tuần trước đó.

Theo một thương nhân tại TP HCM, năm 2019 dự báo là một năm khó khắn đối với xuất khẩu gạo Việt Nam vì nhu cầu thấp hơn, cùng với việc Trung Quốc có động thái áp đặt các rào cản kỹ thuật đối với xuất khẩu từ Việt Nam.

Dữ liệu của chính phủ công bố tuần trước cho thấy xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2018 tăng 4,6% lên 6,09 triệu tấn. Doanh thu xuất khẩu gạo trong năm tăng 16% lên 3,05 tỉ USD.

ban tin thi truong gao tuan 12019 chua the khoi sac trong tuan dau tien cua nam moi
Ảnh minh họa.

Còn tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm xuất khẩu giảm từ mức cao nhất 4 tháng xuống 376 - 383 USD/tấn trong tuần này. Giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ tăng mạnh trong nửa cuối tháng trước sau khi ban giám đốc của Chhattisgarh, một nhà sản xuất gạo hàng đầu, tăng giá mua thóc tối thiểu.

Xuất khẩu gạo Ấn Độ đã chứng kiến xu hướng giảm trong năm 2018 vì cuộc bầu cử diễn ra ở một số bang và cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ngoài các yếu tố địa chính trị toàn cầu trong mùa vụ đang diễn ra.

Sự suy giảm về hoạt động xuất khẩu bắt đầu từ tháng 8/2018, trước cuộc bầu cử tại các bang. Mặc dù sự xuất hiện của vụ mùa mới cũng được chờ đợi.

Trong giai đoạn tháng 4 - tháng 11/2018, xuất khẩu gạo basmati và non-basmati đã giảm 6% xuống 4,67 tỉ USD, với sự sụt giảm đều là do xuất khẩu gạo non-basmati thấp hơn.

Tại quốc gia láng giềng Bangladesh, nhập khẩu gạo đã giảm còn 106.000 tấn trong giai đoạn tháng 7 - 12/2018 do chính sách áp thuế hồi tháng 6/2018, dữ liệu từ Bộ lương thực quốc gia này cho thấy. Điều này phản ánh nguồn cung dồi dào từ sản lượng kỉ lục trong năm 2018.

Bộ Nông nghiệp quốc gia này cho biết sản lượng gạo năm 2018 đạt kỉ lục 36,2 triệu tấn, vượt nhu cầu nội địa ở mức 29,1 triệu tấn.

Tuy nhiên, quốc gia Nam Á đã trở thành nhà nhập khẩu lúa mì lớn thứ 5 thế giới vì thói quen tiêu thụ thực phẩm của người dân nước này thay đổi nhanh chóng.

Tại Indonesia, cơ quan thống kê của quốc gia này ước tính sản lượng gạo đạt 32,4 triệu tấn trong năm 2018.

Cơ quan mua sắm lương thực quốc gia Bulog của Indonesia cho biết đã dự trữ 2,1 triệu tấn gạo vào cuối năm ngoái, sau khi thu mua 3,2 triệu tấn gạo nội địa và nhập khẩu khoảng 1,84 triệu tấn trong năm 2018.


Tố Tố

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.