|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bamboo Airways đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc

22:09 | 29/04/2019
Chia sẻ
Vào ngày 27/4, hãng hàng không Bamboo Airways phối hợp cùng Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài tổ chức lễ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên của hãng đến từ Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến của Bamboo Airways trong kế hoạch kết nối Việt Nam với trục bay châu Á.

Dấu mốc quan trọng

Chuyến bay đầu tiên đến Hàn Quốc theo chặng khứ hồi Hà Nội – Incheon đã được Bamboo Airways đưa vào khai thác vào ngày 26/4, là dấu mốc quan trọng trong quá trình vươn ra không phận quốc tế của Hãng.

Bamboo Airways đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hiện nay, sân bay Incheon là sân bay quốc tế chính của thủ đô Seoul và cũng là sân bay lớn nhất Hàn Quốc. Đây là một trong những cảng hàng không quy mô và nhộn nhịp nhất trên thế giới, là điểm đầu quan trọng đi tới các nước khu vực Đông Á nói riêng và cả châu Á nói chung, cũng như là điểm trung chuyển trọng điểm của mạng bay sang Bắc Mỹ.

Bamboo Airways đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Việc đưa vào khai thác đường bay quốc tế đầu tiên đến Hàn Quốc là tiền đề để Bamboo Airways lập hệ thống điểm trung chuyển quan trọng, mở ra cơ hội kết nối tới các thị trường trọng điểm thuộc phạm vi châu Á.

Bamboo Airways đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc - Ảnh 3.

Ngoài đường bay đến Hàn Quốc, Hãng đang triển khai các chuyến bay đến Đài Loan theo 2 chặng khứ hồi Đà Nẵng – Đài Bắc, Hà Nội – Đài Nam khai thác vào ngày 27/4, và chuyến bay đi Nhật Bản theo 2 chặng TP Hồ Chí Minh – Irabaki và Irabaki – Hà Nội, bắt đầu khai thác từ ngày 28/4.

Bamboo Airways đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc - Ảnh 4.

Các tuyến bay này sử dụng mẫu máy bay Airbus A321NEO -  thế hệ tàu bay an toàn và hiện đại nhất gia đình A320 - dòng máy bay thân hẹp bán chạy nhất thế giới của Airbus. Ngoài đặc tính an toàn cao, đặc điểm nổi bật của Airbus A321NEO là thân thiện với môi trường và tiết kiệm nhiên liệu.

Thị trường trọng điểm

Hàn Quốc là thị trường du lịch quan trọng của Việt Nam. Năm 2018, số lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 3,16 triệu, chỉ đứng sau Trung Quốc, tăng 46,5% so với năm 2017. Số lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc ước đạt hơn 427 nghìn lượt, tăng 42,1% và tiếp tục là mức tăng trưởng số lượng khách cao nhất thế giới của du lịch Hàn Quốc.  Một cuộc khảo sát vào đầu năm 2019 cho thấy Hàn Quốc là điểm đến yêu thích nhất của phụ nữ Việt.

Các chuyên gia nhận định một trong những động lực khiến du khách Việt Nam đến Hàn Quốc tăng trưởng nhanh là "Chính sách hướng Nam" của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Vào tháng 12/2018, Hàn Quốc cho biết sẽ cấp visa nhiều lần với kỳ hạn 5 năm cho người dân Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cần nói thêm, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được hưởng chế độ này.

"Với việc đưa vào khai thác đường bay tới Hàn Quốc, Bamboo Airways kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và du lịch của du khách nói riêng, và góp phần thúc đẩy giao thương, hội nhập nói chung đang trên đà phát triển mạnh giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc", ông Eddy Doyle - Phó Tổng giám đốc phụ trách Khai thác bay của Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết.

Bamboo Airways đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc - Ảnh 5.

Song song với kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế, Bamboo Airways đang đẩy mạnh kế hoạch hoàn thiện đội bay. Vào ngày 26/4 vừa qua, Hãng hàng không Bamboo Airways đã chào đón máy bay Airbus A321NEO tiếp theo gia nhập đội tàu. Dự kiến đến cuối năm 2019, đội tàu bay của Bamboo Airways sẽ phát triển lên 40 tàu với các chủng loại tàu thân hẹp Airbus A321NEO và tàu thân rộng Boeing 787 Dreamliner.

Cũng trong tháng 4, Bamboo Airways và Sân bay quốc tế Praha (Cộng hòa Séc) đã tiến hành Lễ ký kết và trao đổi Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác mở đường bay thẳng Việt Nam – Séc trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš.

PV

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.