|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bà Phạm Chi Lan: 'Nông nghiệp - trụ đỡ kinh tế bị lãng quên'

18:28 | 17/01/2017
Chia sẻ
Được coi là trụ đỡ của nền kinh tế nhưng nông nghiệp đang bị lãng quên và chịu áp lực từ nhiều phía. Chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng cần phải cải cách thay đổi ngay, bởi ngành này đang tới điểm nghẽn tăng trưởng.
ba pham chi lan nong nghiep tru do kinh te bi lang quen
Chuyên gia Phạm Chi Lan. Ảnh: Tiền phong.

Chia sẻ tại buổi Công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý 4 năm 2016 diễn ra chiều 16/1, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng năm 2016 vừa qua bộc lộ nhiều vấn đề nội tại của nền kinh tế, trong đó đặc biệt ngành nông nghiệp.

Bà Lan phân tích, tăng trưởng sụt giảm bị "đổ" là do hai ngành khai khoáng và nông nghiệp. Nhưng thực chất, hai ngành này đã đến điểm nghẽn của nó.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hai quý đầu năm, tăng trưởng của ngành nông nghiệp âm. Cả năm 2016 vừa qua ngành nông nghiệp đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế cả nước (mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua).

Ngành nông nghiệp hiện nay đang chịu sức ép rất lớn của sự tăng trưởng về công nghiệp, dịch vụ, đô thị hoá. Điều này đã "chiếm đoạt" nhiều nguồn lực của Nông nghiệp. Với Việt Nam, nông nghiệp là điểm tựa, trụ đỡ của nền kinh tế, tuy nhiên, trong khi đổ dồn vào phát triển các ngành khác, nông nghiệp đang bị lãng quên. Các chỉ số đầu tư vào nông nghiệp đều giảm dần.

Bà Lan bày tỏ, trong khi nói doanh nghiệp tư nhân, FDI không chịu đầu tư, ngành nông nghiệp còn bị chính sự "ghẻ lạnh" của Nhà nước.

"Đầu tư của nhà nước vào nông nghiệp cũng sụt giảm rất nhiều sau khi tham gia vào WTO so với trước đó. Nếu trước đó nó là tỷ lệ 13,8% thì sau này nó chỉ còn hơn 6%, tức là còn một nửa so với mức đầu tư trước đây", bà Lan dẫn chứng.

Bà Lan còn cho rằng sức ép của nông nghiệp trong hội nhập cũng cực kỳ to lớn. Khi TPP vẫn còn triển vọng lớn thì mọi diễn đàn về hiệp định này đều nói nông nghiệp sẽ chịu sức ép rất lớn. Không chỉ có TPP, các kênh khác nữa như ASEAN, Trung Quốc, EU... đều tăng sức ép lên nông nghiệp.

"Trong bối cảnh hiện tại, không có những thay đổi mang tính đột phá cho ngành nông nghiệp sẽ không có cách gì vượt lên được”, bà Lan nói.

Chuyên gia cho rằng tương lai cần giảm bớt những sai lầm trong đầu tư như chương trình nông thôn mới - chương trình không phục vụ cho phát triển nền nông nghiệp, cho sinh kế của người dân.

Theo bà Lan, đột phá tái cơ cấu nông nghiệp không chỉ của riêng Bộ Nông nghiệp mà của toàn bộ nền kinh tế từ đầu tư công, đầu tư của các lĩnh vực khác, của doanh nghiệp, cân đối giữa đầu tư phát triển tập trung cho nông nghiệp đến đâu cùng các ngành khác...

Chuyên gia bày tỏ hi vọng công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp trong thời gian tới đi được hướng mới tốt hơn năm trước, giảm bớt lãng phí, sai lầm có trong cách khai thác nông nghiệp. Quan trọng nhất là chất lượng, hiệu quả tính an toàn của thực phẩm và trong thương mại với việc hình thành chuỗi giá trị, truy xuất được nguồn gốc. "Đây là cách mới cần phải làm, không làm như cũ được nữa bởi nếu không rất có thể nông nghiệp sẽ là gánh nặng lớn hơn cho nền kinh tế", bà Lan chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm của chuyên gia Phạm Chi Lan, TS Lê Đăng Doanh cũng cho rằng nông nghiệp là điểm tựa chủ đạo cho nền kinh tế nhưng đang chịu gánh nặng rất lớn. Vì vậy, nông nghiệp đã đến lúc buộc phải thay đổi và phát triển.

Thái Hoàng