|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ba chuyên gia pháp lí đẩy ông Trump vào thế bất lợi trong cuộc chiến luận tội

10:23 | 05/12/2019
Chia sẻ
Hôm 4/12, ba chuyên gia pháp lí trả lời các nhà lập pháp Mỹ rằng việc gây sức ép buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị của Tổng thống Donald Trump nằm trong phạm vi định nghĩa về các hành vi có thể bị luận tội.
5de8291ac4b6f

4 chuyên gia pháp lí được mời đến phiên điều trần hôm 4/12, trong đó có một nhân vật do Đảng Cộng hòa chọn. (Ảnh: Washington Post)

Đảng Dân chủ Hạ viện cho biết họ có thể không chỉ nghiên cứu mối quan hệ giữa ông Trump và Ukraine khi soạn thảo điều khoản luận tội mà còn bao gồm luôn hành vi cản trở cuộc điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga của cựu Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller.

"Không quan trọng chuyện Tổng thống Trump cảm thấy các cuộc điều tra này bất công với ông ấy. Vấn đề nằm ở chỗ, ông đã sử dụng quyền lực không chỉ đơn thuần để tự vệ mà còn liên tục cản trở các điều tra viên", Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler nhận định.

Phiên điều trần hôm 4/12 đánh dấu lần đầu tiên Ủy ban Tư pháp Hạ viện xem xét liệu hành vi của ông Trump có đủ điều kiện cấu thành "các tội nặng, nhẹ khác" để xử phạt thông qua luận tội theo Hiến pháp Mỹ hay không.

4 giáo sư luật tham gia phiên điều trần gồm ông Noah Feldman (Trường Luật Harvard); bà Pamela Karlan (Trường Luật Stanford); ông Michael Gerhardt (Đại học Bắc Carolina); và ông Jonathan Turley (Đại học George Washington).

Ba giáo sư luật được Đảng Dân chủ mời đến đã làm rõ trong suốt phiên họp kéo dài rằng họ tin hành vi của ông Trump đã cấu thành tội danh có thể bị luận tội.

"Nếu những điều chúng ta đang nói đến không thể luận tội, thế thì chẳng có gì có thể luận tội được", giáo sư luật Michael Gerhardt thuộc Đại học Bắc Carolina nhận định.

Tuy nhiên, giáo sư Jonathan Turley đến từ Đại học George Washington do Đảng Cộng hòa mời đến cho hay cuộc điều tra diễn ra quá nhanh và thiếu lời khai từ những người có liên hệ trực tiếp đến các sự kiện. Ông không nhận thấy rõ bằng chứng về hành vi bất hợp pháp của Tổng thống Trump.

"Chúng ta đang giận dữ đến đánh mất lí trí", ông Turley nói. "Ở một số thời điểm, là một người dân chúng ta buộc phải thảo luận nghiêm túc về các căn cứ rõ ràng để loại bỏ một tổng thống được bầu hợp lệ". Ông Turley nói thêm rằng ông đã không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

Tại một cuộc họp trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO ở London, ông Trump gọi bản báo cáo 300 trang mà Đảng Dân chủ Hạ viện công bố hôm 3/12, trong đó đưa ra căn cứ có thể luận tội ông, là một "trò đùa" và có vẻ ông đang nghi vấn về lòng yêu nước của các thành viên Đảng Dân chủ khi hỏi: "Liệu bọn họ có yêu nước Mỹ hay không?"

Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện có thể bỏ phiếu vào cuối năm nay về các cáo buộc luận tội gồm lạm quyền, hối lộ, cản trợ Quốc hội và cản trở công lí. Sau đó, Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ phải bỏ phiếu có nên loại ông Trump khỏi Nhà Trắng hay không.

Reuters dẫn lời các nhà lập pháp cho biết hiện chưa có quyết định về điều khoản luận tội. 

Yên Khê