|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Australia sẽ không nhượng bộ Facebook sau động thái chặn tin tức diện rộng

14:43 | 19/02/2021
Chia sẻ
Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định sẽ không rút lại luật nội dung mới yêu cầu các công ty như Facebook phải trả tiền cho hãng tin đồng thời nói rằng nhận được nhiều sự ủng hộ trên thế giới.

Hôm 19/2, Thủ tướng Scott Morrison vẫn chia sẻ kiên định với báo giới rằng Australia sẽ không rút lại luật yêu cầu Facebook phải thanh toán tiền cho các đơn vị xuất bản tin tức khi sử dụng nội dung. Ông cho biết đã nhận được sự ủng hộ của nhiều lãnh đạo thế giới sau động thái chặn toàn bộ tin tức trên Facebook của "ông lớn" mạng xã hội.

Úc sẽ không nhượng bộ Facebook sau động thái chặn toàn bộ tin tức của 'ông lớn' mạng xã hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng Facebook đã "huỷ kết bạn" với người Úc. (Ảnh: Getty)

Trước đó, Facebook đã chặn toàn bộ người dùng Úc đọc hoặc chia sẻ tin tức trên dịch vụ của mình. Facebook nói rằng họ không có sự lựa chọn nào trước luật nội dung mới của Úc, theo Reuters. Trên Facebook cá nhân, ông Scott Morrison nói rằng Facebook đã "huỷ kết bạn" với người Australia và ông đang nhận sự ủng hộ của lãnh đạo Anh, Canada, Pháp và Ấn Độ.

"Rất nhiều nước trên thế giới quan tâm đến những gì Australia đang làm", ông Scott Morrison chia sẻ. Theo người đứng đầu đất nước, đây là lý do vì sao ông muốn mời Facebook thảo luận trên tinh thần xây dựng bởi "những gì Australia đang thực hiện có thể sẽ có nhiều quốc gia phương Tây làm theo".

Cuối ngày 18/2, Bộ trưởng Di sản Canada Steven Guilbeault nói rằng quốc gia Bắc Mỹ sẽ học hỏi cách tiếp cận của Australia đồng thời soạn thảo các quy định riêng trong một vài tháng tới, theo Reuters.

Luật mới của Australia yêu cầu các công ty Internet như Google hay Facebook phải đoạt các thoả thuận thương mại với các đơn vị phát hành nội dung hoặc có thể đối mặt với án phạt. Luật này đã được Hạ viện liên bang thông qua và có thể sẽ nhận phê duyệt của Thượng viện trong vài tuần tới.

Ông Josh Frydenberg, Thủ quỹ Liên bang Australia cho biết ông đã thảo luận với Mark Zuckerberg, CEO Facebook, lần thứ 2 sau khi Facebook chặn tin tức của người dùng đến từ đất nước của ông.

"Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề còn lại và đồng thuận rằng đội ngũ của chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề ngay lập tức. Chúng tôi sẽ thảo luận lại vào cuối tuần", ông Josh Frydenberg chia sẻ thêm.

Trong một thông cáo gửi đến chính phủ Australia, Facebook nói rằng luật mới của quốc gia này "hiểu lầm" giá trị của Facebook đối với các đơn vị báo chí, xuất bản. Về phần mình, ông Josh Frydenberg chia sẻ trên ABC rằng "có những thứ quan trọng hơn là một, hai vài thoản thiện thương mại. Vấn đề là chủ quyền của Australia".

Trước đó, bên cạnh Facebook, Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng "doạ" sẽ rút dịch vụ của mình khỏi đất nước chuột túi nếu luật mới có hiệu lực. Dù vậy, Google thực tế đã có một số thoả thuận nhượng quyền nội dung trong vài tuần qua, bao gồm một hợp tác toàn cầu với News Corp.

Theo Reuters, động thái của Facebook đã ảnh hưởng ngay đến các website nội dung của Australia. Thống kê của Chartbeat cho thấy tổng lưu lượng truy cập vào các trang tin tức từ nhiều nền tảng đã giảm 13% (nội địa) và 30% (toàn cầu) so với một ngày trước đó.

Tương tự, lưu lượng truy cập vào các trang tin Australia từ Facebook giảm từ 21% xuống còn 2% (nội địa) và 30% xuống còn 4% (toàn cầu).

Chủ tịch News Corp Michael Miller xác nhận những ảnh hưởng sau hành động của Facebook song ông cho biết số lượng người Australia truy cập trực tiếp vào các website thuộc quản lý của News Corp tăng lên.

Đồng thời, ông Michael Miller khuyến nghị Uỷ ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Australia (ACCC) điều tra Facebook liên quan đến chống độc quyền.

Thái Sơn