|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Facebook sắp bán đồng hồ thông minh, cạnh tranh trực tiếp Apple Watch

14:33 | 13/02/2021
Chia sẻ
Theo The Information, đồng hồ thông minh của Facebook sẽ được bán từ năm 2022 với mức giá tiệm cận chi phí sản xuất.

Facebook đang phát triển một chiếc đồng hồ thông minh tập trung vào khả năng nhắn tin và các tính năng về sức khoẻ, theo một báo cáo mới từ The Information

Người dùng có thể gửi tin nhắn với các dịch vụ của Facebook, bao gồm Facebook Messenger và WhatsApp. Điều đáng nói là máy có thể hoạt động bằng dữ liệu di động từ nhà mạng và không cần kết nối với điện thoại thông minh.

Facebook sắp bán đồng hồ thông minh, cạnh tranh trực tiếp Apple Watch - Ảnh 1.

Đồng hồ thông minh của Facebook sẽ cạnh tranh với Apple Watch của Apple. (Ảnh: Mobilesyrup)

Đồng hồ thông minh của Facebook cho phép người dùng theo dõi hoạt động thể dục, thể thao cùng bạn bè hoặc giao tiếp với huấn luyện viên. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể kết nối với dịch vụ của các bên thứ ba như Peloton thông qua hệ điều hành là một phiên bản Android của Google.

Theo The Information, Facebook lên kế hoạch sẽ bán đồng hồ thông minh đầu tiên với mức giá tiệm cận chi phí sản xuất. Ở thời điểm hiện tại, những thông tin về giá bán của đồng hồ chưa bị rò rỉ, song trên thị trường, các sản phẩm đối thủ với các tính năng tương tự có giá dao động trong khoảng từ 150 USD cho tới trên 400 USD.

Đồng hồ thông minh của Facebook sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Apple Watch, thiết bị đeo ăn khách nhất trên toàn thế giới. Theo một báo cáo do Avalon tổng hợp, hơn 100 triệu người trên thế giới đang có một chiếc Apple Watch. Facebook cũng được cho là đang hợp tác với Ray-ban  để phát triển thiết bị kính thông minh. Cùng thời điểm, Apple cũng sẽ cho ra mắt kính thông minh trong thời gian vài năm tới.

The Information nói rằng Facebook đang lên kế hoạch sẽ bán đồng hồ thông minh từ năm 2022. Hãng sẽ ra mắt thêm phiên bản thứ hai của sản phẩm này vào năm 2023. Mặc dù sản phẩm đang trong quá trình phát triển, không loại trừ khả năng Facebook sẽ huỷ bỏ dự án trước khi máy được chính thức tới tay người dùng, báo cáo cho hay.

Hồi tháng 1, Mark Zuckerberg, CEO Facebook, nói rằng ông nhìn nhận Apple là đối thủ lớn của Facebook trong tương lai khi hai công ty đang phát triển những mảng kinh doanh trùng đúp nhau, ví dụ như các ứng dụng nhắn tin hoặc các sản phẩm kính thực tế mô phỏng.

Thái Sơn