|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ấn Độ đối mặt với 'bài tập đếm' lớn nhất hành tinh

21:40 | 15/02/2023
Chia sẻ
Trong hai tháng nữa, Ấn Độ có thể trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người. Tuy nhiên, để có số liệu chính xác, nước này có thể mất ít nhất một năm hoặc thậm chí lâu hơn vì cần hoàn tất tổng điều tra dân số.

Những người đi làm chen chúc trên một sân ga ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 20/1/2023. (Ảnh: Reuters)

Cuộc điều tra dân số mười năm một lần của Ấn Độ dự kiến diễn ra vào năm 2021 đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Hiện cuộc điều tra đang gặp khó khăn do các vấn đề về kỹ thuật và hậu cần. Đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc điều tra khổng lồ này sẽ sớm bắt đầu.

Vai trò của điều tra dân số

Cuộc điều tra dân số của Ấn Độ sẽ cho biết các con số cụ thể về việc làm, nhà ở, tỷ lệ biết chữ, xu hướng di cư và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Sự chậm trễ trong thực hiện điều tra dân số đã ảnh hưởng đến quá trình lên kế hoạch kinh tế và xã hội cũng như hoạch định chính sách tại quốc gia Nam Á này.

Bà Rachna Sharma, một thành viên tại Viện Chính sách và Tài chính Công Quốc gia, cho biết dữ liệu điều tra dân số là rất cần thiết, khi các nghiên cứu như khảo sát chi tiêu tiêu dùng và lực lượng lao động định kỳ là những ước tính dựa trên thông tin từ điều tra dân số.

Bà Sharma nói: “Trong trường hợp không có số liệu điều tra dân số mới nhất, các ước tính sẽ phải dựa trên số liệu đã có từ một thập kỷ trước do đó, các ước tính có thể khác xa với thực tế”.

Một quan chức cấp cao của Bộ Thống kê và Thực thi Chương trình Ấn Độ (MOSPI), cho biết số liệu điều tra dân số từ năm 2011 đang được sử dụng cho các dự đoán và ước tính cần thiết để đánh giá chi tiêu của chính phủ.

Theo người phát ngôn của Bộ trên, vai trò của Bộ chỉ giới hạn trong việc cung cấp các dự báo tốt nhất và không thể bình luận về quá trình điều tra dân số. Văn phòng Thủ tướng cũng không đưa ra bình luận.

Hai quan chức chính phủ khác cho biết sự chậm trễ phần lớn là do chính phủ quyết định điều chỉnh quy trình điều tra dân số và làm cho quá trình thực hiện trở nên dễ dàng với sự trợ giúp của công nghệ thông tin.

Một quan chức cho biết phần mềm điện thoại di động sẽ được sử dụng để thu thập dữ liệu điều tra dân số. Trước tiên, phần mềm này phải được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu hiện có, bao gồm cả chứng minh thư và quá trình này tốn nhiều thời gian.

Đảng Quốc đại đối lập đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Narendra Modi và cáo buộc chính phủ trì hoãn điều tra dân số để che giấu dữ liệu về các vấn đề nhạy cảm, như tỷ lệ thất nghiệp, trước cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2024.

Tuy nhiên, người phát ngôn của đảng Bharatiya Janata cầm quyền, Gopal Krishna Agarwal, đã bác bỏ những lời chỉ trích trên.

Bài tập đếm lớn nhất hành tinh

Liên hợp quốc đã dự đoán dân số của Ấn Độ có thể đạt 1,425 tỷ người vào ngày 14/4/2023 và vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Cuộc điều tra dân số năm 2011 ước tính dân số của Ấn Độ khoảng 1,21 tỷ người. Điều này đồng nghĩa với việc từ đó đến nay dân số Ấn Độ đã tăng thêm 210 triệu người, gần bằng dân số Brazil.

 

Theo kế hoạch được lập trong năm 2021, cuộc điều tra dân số của Ấn Độ do khoảng 330.000 giáo viên trường công lập thực hiện. Họ là những người đầu tiên gõ cửa từng ngôi nhà khắp đất nước để lập danh sách.

Sau đó, họ sẽ quay lại lần thứ hai với danh sách hơn hai chục câu hỏi bằng 16 ngôn ngữ. Quá trình này sẽ kéo dài trong 11 tháng.

Các con số thống kê sẽ được đưa vào bảng biểu và dữ liệu cuối cùng sẽ được công khai vài tháng sau đó. Chi phí của cuộc điều tra ước tính có trị giá 87,5 tỷ rupee (1,05 tỷ USD) năm 2019.

Tuy nhiên, các giáo viên đã trở lại trường học sau thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19 và phải tiến hành 9 cuộc bầu cử cấp bang trong năm 2023 và cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2024 bên cạnh cuộc điều tra dân số. Những sự kiện này một lần nữa sẽ làm gián đoạn việc giảng dạy.

Ngoài ra, việc thanh toán cũng đã trở thành một vấn đề. Arvind Mishra, một quan chức cấp cao của Liên đoàn giáo viên tiểu học toàn Ấn Độ với 2,3 triệu thành viên, cho biết theo luật, giáo viên buộc phải hỗ trợ công tác bầu cử và điều tra dân số nhưng chính phủ phải tăng mức phí mà họ nhận được.

Quan chức này nói: "Các giáo viên xứng đáng được tôn trọng và họ không thể chạy khắp nơi đòi khoản hỗ trợ để thực hiện bài tập đếm lớn nhất hành tinh."

Trà My