|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

400 tấn đường nhập lậu bị đổ xuống Ấn Độ Dương

16:06 | 14/05/2018
Chia sẻ
Hôm 12/5, 400 tấn đường lậu trị giá 378.518,4 USD đã bị đổ xuống Ấn Độ Dương. 
400 tan duong nhap lau bi do xuong an do duong Ngành đường: không thể mãi 'giải cứu' kiểu tình thế
400 tan duong nhap lau bi do xuong an do duong Đường nội 'hấp hối' trước đường nhập lậu giá rẻ
400 tan duong nhap lau bi do xuong an do duong Đường Thái Lan khuynh đảo thị trường Việt

Cụ thể, theo trang Daily Nation, Bộ trưởng Công nghiệp Kenya, ông Adan Mohamed và người đồng cấp, Bộ trưởng Du lịch Najib Balala đã chứng kiện việc tiêu hủy lượng đường trái phép được đưa vào cảng Mombasa từ Dubai.

400 tấn đường trong 16 container đã được khai là phụ tùng máy móc hồi tháng 2/2016.

"Chúng tôi đang chứng kiến việc tiêu hủy lượng đường bất hợp pháp được đưa vào quốc gia mà không có đủ thông tin", ông Mohamed cho biết.

400 tan duong nhap lau bi do xuong an do duong
400 tấn đường lậu bị đổ xuống Ấn Độ Dương. Ảnh: WACHIRA MWANGI / NATION MEDIA GROUP

Ông Mohamed đã biểu dương Cơ quan Cảng biển, Cục Doanh thu Kenya, và Cơ quan chống hàng giả Kenya đã phát hiện ra vụ việc, vì lô đường lậu làm ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn thu của chính phủ và ngành công nghiệp địa phương.

"Để cảnh cáo những trường hợp khác, chúng tôi quyết định tiêu hủy 400 tấn đường bằng cách đổ xuống biển", ông Mohamed phát biểu.

Ông cũng cảnh báo chính quyền Kenya sẽ tiêu hủy hàng hóa nhập lậu bị bắt giữ tại cảng. Theo đó, 162 container chứa hàng lậu khác sẽ bị hủy trong tuần tới.

Tiến sỹ Chris Kiptoo, Tổng thư ký, Cục Thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Hợp tác Kenya cho biết, chính phủ đã mất 100% thuế vì 16 container này được khai là phụ tùng máy móc.

Lyly Cao