Chuyện hàng hóa các nước, đặc biệt là Trung Quốc lẩn tránh xuất xứ để hưởng ưu đãi của VN khi xuất sang các thị trường khác đã được cảnh báo từ lâu. Nhưng chỉ đến khi Mỹ áp mức thuế “khủng”, lên tới 450% với thép, chúng ta mới thực sự giật mình.
Về việc gian lận xuất xứ hàng hóa, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng: Việc cần làm hiện nay chính là làm rõ cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa dựa trên nền tảng pháp lí nào, cũng như những hướng dẫn, tiêu chí để đảm bảo cấp C/0 đúng xuất xứ theo quy định quốc tế và quy định của Việt Nam.
Những trường hợp doanh nghiệp sản xuất hàng ở Việt Nam nhưng ghi xuất xứ Trung Quốc, hay nhập khẩu hạt điều từ Campuchia về rang nhưng ghi xuất xứ Việt Nam là các ví dụ cho thấy quy tắc xuất xứ rất linh hoạt và có độ tùy biến cao.
Theo ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai, việc mượn xuất xứ hàng hóa là rủi ro tiềm tàng đối với nền kinh tế và sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, những người sản xuất.
Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trách nhiệm chứng nhận nguồn gốc của hàng hóa sẽ chuyển từ các cơ quan chuyên trách sang doanh nghiệp (hoặc nhà nhập khẩu).
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 27/2017/TT-BCT, cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Lâu nay, chỉ các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn mới có khả năng tham gia.
Khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được phê chuẩn, xuất khẩu da giày vào thị trường EU có khả năng tăng trưởng mạnh do được hưởng lợi nhiều về giảm thuế. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, các doanh nghiệp da giày phải đáp ứng được Quy tắc Xuất xứ đối với sản phẩm và hiểu biết rõ về các rào cản kỹ thuật trong thương mại…